Mua bán “cái chết trắng”, kẻ lãnh án tử hình, người chung thân

Thứ Năm, 28/04/2022, 16:23

Ngày 28/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt án tử hình đối với Trần Văn An (SN 1994, ngụ Đức Linh, Bình Thuận) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và án tù chung thân đối với Phạm Minh Hưng (SN 1995, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mua bán “cái chết trắng” hai thanh niên kẻ lãnh án tử, người chung thân -0
Bị cáo Trần Văn An (áo xám) và Phạm Minh Hưng tại tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 15h30 ngày 10/7/2020, Phạm Minh Hưng đang thực hiện hành vi vận chuyển một thùng ma túy có tổng khối lượng 3.657,22 gam loại MDMA tại số nhà 217, quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh  thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTPVMT) Công an quận Bình Thạnh, phối hợp với Cục CSĐTPVMT, Bộ Công an bắt quả tang.

Tiếp đó vào lúc 18h30 cùng ngày, từ lời khai của Phạm Minh Hưng, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra, bắt giữ Trần Văn An tại một phòng trong căn hộ trên đường Lê Vĩnh Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ lượng lớn ma túy các loại gồm Ketamine, MDMA tổng trọng lượng hàng ngàn gam.

Quá trình điều tra An khai nhận là quen biết và giúp giao nhận hàng cho một đối tượng tên Nguyễn Văn Hải (tên thường gọi là “Bo” SN 1995, ngụ Bình Thuận). An đã nhiều lần nhận và đi giao ma túy cho khách. Lần thứ tư mới nhận hàng chưa kịp giao thì bị Công an bắt giữ. Tuy nhiên làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải không thừa nhận hàn vi mua bán ma túy cùng với An. Nhưng Hải không phủ nhận việc có quan hệ quen biết với An từ nhỏ khi còn ở Đức Linh, Bình Thuận…

Bùi Thanh
.
.
.