Vận chuyển 14 bánh heroin, 3 bị cáo lĩnh án tử hình và chung thân

Thứ Tư, 06/04/2022, 13:52

Khi xe của Huân chạy từ Đà Nẵng ra đến Quảng Trị thì Bá xuống xe Huy, mang theo túi xách, bên trong chứa 14 bánh heroin qua xe Huân để tiếp tục hành trình theo hướng Bắc - Nam; đồng thời, yêu cầu xe của Huy chạy trước dò đường, nếu gặp CSGT thì phải báo ngay...

Ngày 6/4, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, HĐXX vừa tuyên mức án tử hình đối với Phan Văn Bá (SN 1976) và Lê Kim Huân (SN 1990, đều trú TP Đà Nẵng); đồng thời tuyên án chung thân đối với Phạm Đăng Huy (SN 1981, trú phường Hương Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) trong vụ vận chuyển 14 bánh heroin từ Hà Tĩnh vào phía Nam, bị bắt giữ tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.

 Vận chuyển 14 bánh heroin, 3 bị cáo lĩnh án tử và chung thân -0
Từng bị cáo trả lời phần tham gia xét hỏi của kiểm sát viên.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, lúc 13h 35 ngày 2/2/2020, tại đường QL1A thuộc tổ dân phố Loan Lý, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đoàn đặc nhiệm 2, 3 thuộc Cục Phòng chống ma túy về tội phạm BĐBP phát hiện Phan Văn Bá (SN 1976, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Kim Huân (SN1990, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đi trên xe ô tô BKS 43A-124.97 do Huân lái theo hướng Huế - Đà Nẵng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ thì Bá và Huân không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga xe ô tô bỏ chạy, khi xe đến ngã ba đường QL 1A và đầm Lập An (thuộc thị trấn Lăng Cô) thì Bá vứt một túi xách ra khỏi xe ô tô rồi tiếp tục cùng Huân điều khiển xe bỏ chạy trên QL1A theo hướng Đà Nẵng-Huế.

 Vận chuyển 14 bánh heroin, 3 bị cáo lĩnh án tử và chung thân -0
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm do TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở.

Xe ôtô của các đối tượng điều khiển trên QL1A (qua địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện trong túi xách mà Bá vứt lại giữa đường, bên trong có 14 bánh heroin cùng nhiều vật dụng khác.

Cùng thời điểm, tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên-Huế đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đăng Huy cùng ô tô BKS 34A-260.92 do Huy điều khiển có hành vi đồng phạm về việc vận chuyển trái phép chất ma túy với Phan Văn Bá.

Tại Cơ quan Công an, Bá khai nhận, có 1 người thuê anh ta ra tỉnh Hà Tĩnh để nhận ma túy đem vào TP Hồ Chí Minh giao cho đối tượng người Trung Quốc và sẽ trả công 100 triệu đồng. Bá đồng ý, rồi rủ thêm Lê Kim Huân thuê xe chở Bá đi lấy hàng. Tiếp đó, Bá gọi cho Phạm Đăng Huy thì Huy nói đang ở thị trấn Lăng Cô thì Bá bảo Huy ở đó chờ để chở Bá đi Hà Tĩnh có việc.

Sau khi ra đến Hà Tĩnh, Bá xuống xe của Huy và gặp 1 đối tượng (theo Bá khai nhận tên thường gọi là “Chồn Cầy”) chở Bá lên đường Hồ Chí Minh. Tại đây, “Chồn Cầy” giao cho Bá 14 bánh heroin. Tiếp đó, Bá gọi điện cho Huy (đang ở TP Hà Tĩnh) chở Bá vào miền Nam. Trên đường đi, Bá gọi điện cho Huân chạy xe từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để đón.

Khi xe Huân ra đến huyện Triệu Phong (Quảng Trị) Bá mang theo túi xách, bên trong chứa 14 bánh heroin qua xe Huân. Đồng thời, yêu cầu xe Huy chạy trước dò đường, nếu gặp Cảnh sát giao thông thì phải báo ngay để hướng xử lý. Trên đường đi, Huy liên tục gọi điện báo cho Bá về việc có hay không CSGT tại các chốt.

Khi xe của Huân đang chở Bá đến địa phận thị trấn Lăng Cô thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt. Các đối tượng trên xe chống đối, tăng ga bỏ chạy theo hướng ngược lại và chạy khoảng 7km thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ… Theo Cơ quan CSĐT, đây là vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn Thừa Thiên-Huế. Các bị cáo đều có tiền án, tiền sự, đều sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó bị cáo Bá - đối tượng chủ mưu đã nhiều lần đi tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tuyên phạt Phan Văn Bá và Lê Kim Huân với mức án tử hình; Phạm Đăng Huy mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hải Lan
.
.
.