Mời nhậu không được, đâm tài xế tử vong

Thứ Năm, 23/06/2022, 14:15

Chiều 23/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh.

Tối 22/6, P.V.X. (SN 1987, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh) tổ chức nhậu tại nhà. Đến 21h30 cùng ngày, anh N.V.T (SN 1975, ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) đến đậu xe tải giao trái cây sát nhà X. Thấy anh T. đậu xe, X. mời uống một ly, nhưng anh T. cho biết đang xuống hàng, khi xong sẽ uống. Nghe vậy, X. nói: “Không uống không cho đậu xe”!

Đâm chết người bán trái cây vì rủ không nhậu   -0
Con dao mà X. dùng đâm anh L. tử vong. 

Anh H.V.L (SN 1983, ngụ U Minh) là người làm thuê cho anh T. nói lại: “Không cho đậu thì lùi lại”. X. đuổi: “Đi thì đi liền”. Anh L. trả lời: “Lỡ xuống hết hàng rồi, lần sau xuống dưới đậu”. Nghe vậy, X. bỏ vào nhà. Nhưng ít phút sau, X.  quay ra rủ anh L. đánh nhau rồi bất ngờ rút dao đâm vào bụng anh này.

Anh L. được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện U Minh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, đến 3h30 ngày 23/6, do vết thương quá nặng, anh L. tử vong. Nghe tin, X. đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Văn Đức
.
.
.