Đâm chết tình địch vì mâu thuẫn tình tay ba

Thứ Tư, 25/05/2022, 11:39

Trong lúc hẹn nhau ra ngoài nói chuyện rõ ràng về tình cảm giữa 3 người, Lộc và Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lộc dùng hung khí đâm Hiền tử vong rồi bỏ trốn…

Ngày 25/5, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Lê Tấn Lộc (SN 1999, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Lộc và Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, ngụ TP Thủ Đức) cùng "quen" L.N.T.V (SN 1999, ngụ Phú Nhuận). Cuộc tình tay ba này xảy ra mâu thuẫn dai dẳng trong thời gian dài.

Đâm chết tình địch vì mâu thuẫn…tình tay ba -0
Lộc và hung khí gây án.

Để giải quyết “dứt điểm” tình trạng này, khoảng 20h30 ngày 24/5, V hẹn Hiền và Lộc ra khu vực vòng xoay Đại học Luật (đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4) để nói rõ tình cảm của mình.

Khoảng 20h45, cả 3 gặp nhau thì giữa Lộc và Hiền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lộc lấy con dao thủ sẵn trong người ra đâm Hiền gục xuống đường sau đó bỏ trốn. Hiền được đưa vào Bệnh viện Đa khoa quận 4 cách đó vài trăm mét cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Hiền không qua khỏi.

Công an quận 4 đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức truy xét Lộc. Tại hiện trường, tổ điều tra phát hiện con dao cán vàng, hung khí gây án của Lộc bỏ lại. Khuya cùng ngày, Lộc bị tổ công tác phát hiện khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở quận 7 nên bắt giữ đưa về trụ sở xử lý.

Anh Thư
.
.
.