Mâu thuẫn khi hát karaoke, nam thanh niên bị đâm tử vong

Thứ Hai, 27/12/2021, 20:59

Mâu thuẫn xảy ra trong khi hát karaoke giao lưu. Thấy bạn bị đánh, Nhân liền lao vào đánh trả giúp bạn thì bị Hồ Ngọc Châu (SN 2000, tên gọi khác là Tý; trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa) đánh lại, rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến Nhân tử vong.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Châu  9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 tối 4/2/2021, Châu cùng Hồ Ngọc Huy và Hồ Ngọc Tường (em trai của Châu), Hồ Tấn Đạt, Lê Đức Huy, Lê Văn Thảo (em họ của Châu), Hồ Long Vũ, Lê Văn Anh Đức (cùng trú khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo) đến hát karaoke tại quán Tiến Đạt, khu phố Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo.

Một lúc sau, Hồ Anh Nhân cùng Hồ Ánh Dương, Hồ Xuân Hải, Hồ Thị Trà (cùng trú xã Thuận, Hướng Hóa); Hồ Thị Hăn, Hồ Thị En, Hồ Thị Tùn, Hồ Thị Dỡ (cùng trú thị trấn Lao Bảo) đến hát tại quán karaoke kể trên.

Mâu thuẫn trong lúc giao lưu karaoke, một nam thanh niên bị đâm tử vong -0
Bị cáo Châu tại phiên tòa sơ thẩm. 

Trong lúc đi ra hành lang tầng 3, Châu gặp chị Trà và mời qua phòng mình giao lưu. Chị Trà đồng ý, sau đó trở về phòng hát của mình. Châu rủ Đạt đi qua phòng chị Trà để giao lưu. Tại đây, Đạt mời Dương, Nhân, Hải qua phòng mình giao lưu. Tuy nhiên quá trình giao lưu, Đạt và Dương xảy ra to tiếng. Cho rằng Dương có thái độ thách thức Đạt nên Châu đấm vào mặt Dương.

Hai bên ẩu đả, Châu rút con dao thu sẵn trong người ra đâm liên tiếp vào người Nhân khiến nạn nhân tử vong.

Được sự vận động của gia đình, chính quyền và cơ quan chức năng, hôm sau, Châu đến cơ quan Công an đầu thú.

Thanh Bình
.
.
.