Giết người vì “phê” rượu bia và ma túy

Chủ Nhật, 26/12/2021, 10:51

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án chung thân đối với Võ Minh Hải (SN 1995, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 18/9, sau khi sử dụng ma túy và uống rượu, bia, Hải điều khiển xe máy BKS 70K-5694 chở Văn Thanh Tuấn đến quán nhậu của anh L.V.H., thuộc ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng để uống tiếp.

Tại đây, Hải và Tuấn gặp Ngô Minh T., Trần Quang L., Lê Minh Toàn, Ngô Bá Huỳnh, Huỳnh Trịnh Mẫn đang ngồi uống rượu. Do có quen biết, Mẫn rủ Hải và Tuấn vào ngồi chung. Trong lúc uống rượu, Hải nhớ về mâu thuẫn với anh L. tại tiệm hớt tóc trước đó. Tức giận, Hải chạy ra mở cốp xe lấy dao đâm tới tấp vào người anh L..

Chưa dừng lại, Hải tiếp tục dùng dao truy sát anh T. Thấy vậy, Hoài chạy đến ôm Hải can ngăn. Ngay sau đó, anh T. và anh L. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng (thị xã Hòa Thành) cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 19/9, Hải đã đến cơ quan Công an đầu thú.

N.Minh
.
.
.