Lừa xin việc, xin học - chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Ba, 02/11/2021, 10:38

Hảo tự nhận có khả năng xin việc tại bệnh viện và xin học tại các trường Công an nhân dân. Sau khi nhận tiền, Hảo không xin được việc làm, không xin được học như đã cam kết và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Thanh Hảo (SN 1958, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Hành vi phạm tội của Hảo thể hiện qua việc lừa đảo nhiều người xin vào làm việc tại một số bệnh viện và Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang để chiếm đoạt tiền của họ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của nhiều người tố cáo Hảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền để xin đi làm lại các bệnh viện, đi học tại một số trường Công an nhân dân. Sau khi nhận tiền, Hảo không xin được việc làm, xin được học như đã cam kết và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Qua điều tra đã xác định, từ năm 2015 đến cuối năm 2017, Hảo là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng việc làm, xét tuyển đi học, không có khả năng xin việc làm, xin học tại các trường Công an nhân dân. Với mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, Hảo đã đưa ra thông tin gian dối nói với nhiều người là Hảo có mối quan hệ, quen biết với các cơ quan Nhà nước có khả năng xin việc làm tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và xin học trong các trường Công an nhân dân. Nhiều người tin tưởng đã đưa tiền nhờ Hảo xin giúp. Sau khi nhận tiền, Hảo không thực hiện như cam kết mà đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận rồi bỏ trốn.

Một trong số các bị hại là chị Hà Thị Quỳnh L (SN 1984, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Qua quan hệ xã hội, Hảo nói với chị L có hai suất biên chế tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nếu chị L quen biết ai học về ngành Y và muốn xin việc thì Hảo sẽ giúp. Tin tưởng điều Hảo nói là thật, chị L nhờ Hảo xin cho hai người quen vào làm việc tại hai bệnh viện trên với chi phí 770 triệu đồng. Quá thời gian mà Hảo hứa hẹn, chị L không thấy người quen được đi làm nên nhiều lần liên lạc yêu cầu Hảo trả lại tiền, nhưng Hảo không trả và tìm cách tránh mặt. Sau khi trả lại cho bị hại 180 triệu đồng, Hảo bỏ trốn.

Ngoài hành vi lừa đảo chị L, Hảo còn lừa đảo ông Nguyễn Văn T (SN 1972, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) số tiền 620 triệu đồng để xin cho con trai ông T được vào học tại Trường trung cấp Cảnh sát vũ trang. Nhưng sau khi nhận tiền, Hảo cũng không thực hiện được như đã hứa và đã chiếm đoạt luôn số tiền này rồi bỏ trốn. Ngày 7/1/2021, Hảo bị bắt theo quyết định truy nã.

Nguyễn Hưng
.
.
.