Dùng thủ đoạn “đếm đầu sắt” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chủ Nhật, 24/10/2021, 17:22

Với việc buôn bán sắt theo kiểu đếm đầu cây sắt tính tiền, các đối tượng đã cắt ngắn các đoạn sắt rồi hàn lại với nhau để người mua kiểm đếm. Số sắt dư ra, các đối tượng đem bán lại thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…

Ngày 24/10, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, ngụ quận Bình Tân), Trần Hữu Thắng (SN 1997), Thái Bá Oanh (SN 1984), Trần Quang Vượng (SN 1987), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dùng thủ đoạn “đếm đầu sắt” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Công an quận Bình Tân đọc lệnh bắt giữ Sơn.
Theo hồ sơ vụ việc, do có nhu cầu mua sắt thép xây dựng, Công ty VLXD Đ.H (gọi tắt Công ty Đ.H, có trụ sở ở tỉnh Phú Yên) lên mạng xã hội (facebook) tìm kiếm và thấy Công ty TNHH TM Thép Nhật Nguyên (gọi tắt Công ty Nhật Nguyên, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) có bán sắt thép loại mình đang cần nên chủ động liên hệ.

Công ty Đ.H đặt mua 44,6 tấn sắt (gồm 2038 cây sắt các loại) với tổng giá trị là 730 triệu đồng. Hai bên giao kèo nhận hàng tại một bãi xe trên địa bàn quận Bình Tân. Sau khi ký hợp đồng, Công ty Đ.H thuê 2 xe ô tô đến bãi xe trên lấy hàng. Do không cân trực tiếp nên tài xế chỉ kiểm đếm đủ số lượng sắt sau đó chuyển đi.

Dùng thủ đoạn “đếm đầu sắt” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -1
Sơn và đồng bọn cắt sắt thành từng đoạn nhỏ rồi hàn lại.

Tuy nhiên, khi chở hàng đi phía Công ty Đ.H nghi ngờ nên cân lại và phát hiện chỉ có 22 tấn/44,6 tấn giao kèo. Phía Công ty Đ.H gọi điện cho phía Công ty Nhật Nguyên thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, Công ty Đ.H đã báo lại vụ việc cho Công an quận Bình Tân.

Cùng thời điểm này, một nạn nhân khác tên T. cũng làm đơn trình báo với Công an quận Bình Tân về việc bị Công ty Nhật Nguyên lừa bán sắt với số tiền 100 triệu đồng. Qua truy xét, Công an quận Bình Tân đã bắt được các đối tượng lừa đảo. Theo đó, Sơn sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thành lập Công ty TNHH Thương mại thép Nhật Nguyên, chuyên buôn bán sắt thép, có địa chỉ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Dùng thủ đoạn “đếm đầu sắt” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Sơn và các đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Để tìm “con mồi”, Sơn lên mạng xã hội lập trang bán sắt thép giá rẻ rồi quảng cáo trên nhiều trang mạng. Khi có hợp đồng, Sơn chỉ đạo Thắng, Oanh, Vượng, Hiếu cắt sắt thành từng đoạn có chiều dài khoảng 25-35 cm rồi hàn các đoạn sắt này thành từng khối. Vì không trực tiếp cân sắt, người mua chỉ cân một cây sắt để lấy trọng lượng rồi nhân số lượng lên để ra số ký cần mua, nên việc giao dịch chỉ qua kiểm đếm đầu cây sắt. Với việc bỏ các bó sắt cắt ngắn này trên các xe tải, khi kiểm đếm thì chính xác số lượng sắt, nhưng khi cân lại thì chỉ còn 50% trọng lượng.

Với chiêu thức này, Sơn đã lừa và chiếm đoạt của Công ty Đ.H gần 400 triệu đồng. Khi khách phát hiện ra gọi điện lại thì Sơn khóa máy, cắt liên lạc. Mỗi lần lừa được một đối tác, Sơn lại sử dụng số điện thoại khác lên mạng tiếp tục giao dịch. 

Hàn Phi
.
.
.