Lừa tiền tỷ bằng chiêu giả nhân viên công ty xổ số “biết trước kết quả”

Thứ Tư, 12/06/2024, 17:14

Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá vừa điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho số lô, số đề. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Quốc Khánh (SN 2002); Võ Văn Diệp (SN 1993); Võ Văn Tân (SN 1993) đều ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Yên Định phát hiện nhiều tài khoản Facebook ảo có tên “Hoàng Mạnh Tuấn”, “Lê Thị Kim Khoa”, “Phan Gia Vũ”, “Lê Thanh Hưng”... đăng các bài viết giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc có khả năng biết trước và can thiệp được kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc nên có thể cho số lô, số đề chính xác 100%. Xác định đây là đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Yên Định đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xoá.

Triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5 tỷ đồng -0
Từ trái qua phải, các đối tượng Khánh, Tân và Điệp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một thời ngắn huy động lực lượng và tập trung đấu tranh, Công an huyện Yên Định đã triệt xoá đường dây này, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Quốc Khánh (SN 2002); Võ Văn Diệp (SN 1993); Võ Văn Tân (SN 1993), đều ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5 tỷ đồng -0
Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hàng trăm bị hại trên cả nước, ước tính số tiền thu lợi bất chính ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, Công an huyện Yên Định tiếp tục đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng này, thu giữ 4 máy tính; 14 điện thoại di động; 3 máy in màu; 30 sim và phôi sim; 15 tài khoản ngân hàng các loại; 30 biển tên giả danh nhân viên, lãnh đạo công ty sổ xố kiến thiết; 50 biên bản cho số; 2 con dấu cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 10/2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên các đối tượng đã lên mạng tự học các thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho số lô, số đề. Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hàng trăm bị hại trên cả nước, ước tính số tiền thu lợi bất chính ban đầu trên 5 tỷ đồng.

Trần Thắng
.
.
.