Liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực trong học sinh

Thứ Sáu, 21/01/2022, 08:08

Ngày 19/1, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook về hình ảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng. Theo clip trên, một cô gái trẻ bị 3 người khác lao vào đánh liên tiếp. Một người nữ đi cùng can ngăn cũng bị nhóm người kia đánh. Có nhiều người chứng kiến vụ đánh nhau này, nhưng không ai can thiệp.

Sự việc xảy ra tại sân vận động huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước). Bước đầu cơ quan chức năng xác định, em N.T.T.H (17 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) là người bị đánh. Em H cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 17/1. H và N.V.H.H hẹn nhau để nói chuyện, vì trước đó có mâu thuẫn. H đi cùng chị, còn H.H đi cùng 2 người khác (cả 3 người nhóm của H.H đã nghỉ học). Khi vừa tới điểm hẹn, hai bên lời qua tiếng lại thì H bị 3 người của nhóm H.H lao vào đánh hội đồng, chị của H thấy em bị đánh nên vào can ngăn, nhưng cũng bị đánh tới tấp.

Về nhà, H lo sợ có thể bị nhóm H.H tiếp tục đánh nên đã trình báo với Công an thị trấn Đức Phong. Ngày 19/1, H đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng khám, H được chẩn đoán tổn thương nông ở vùng đầu. Công an thị trấn Đức Phong (huyện Bù Đăng) đã vào cuộc xác minh.

Còn ngày 17/1, trên mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện đoạn clip hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng rất dã man. Nữ sinh bị đánh vẫn còn đeo khăn quàng đỏ liên tục bị những người nữ khác đánh túi bụi toàn thân, bị đấm đá vào đầu, mặt, gáy, túm tóc kéo lê trên đường.

Phụ huynh em G.H, học sinh Trường THCS Võ Văn Vân (đường số 5, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi bị đánh tới giờ, em vẫn hoảng loạn, chưa bình tâm trở lại; cơ thể bị đầy vết tích như sưng, trầy, chảy máu ở mắt, đầu, tay chân, đầu gối…

Nhà trường đã mời hai bên phụ huynh gặp nhau để nói chuyện. Các nữ sinh kia khai nhận là do "không thích" nên đánh. Cách đây khoảng 1 tháng, khi đi tiêm phòng vaccine COVID-19, một học sinh trong nhóm này cho rằng nạn nhân nhìn đểu, lườm mình nên càng thêm bực tức.

Bà Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Vân cho biết đã làm việc với cơ quan Công an để làm rõ vụ việc và báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh nắm được vụ việc, cùng cơ quan chức năng xử lý.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương cho biết, Hội đã thường xuyên tổ chức các phiên tòa giả định tại các trường học, tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến học sinh các trường học trên địa bàn thành phố. Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để không còn xảy ra các vụ bạo lực trong học sinh.

Nguyễn Cảnh
.
.
.