Lên Zalo đặt mua 14 “sổ đỏ” giả thế chấp lấy tiền tiêu xài

Thứ Ba, 20/09/2022, 15:39

Để có tiền tiêu xài, Thông kết bạn với đối tượng rao chào làm giấy tờ giả trên mạng xã hội Zalo rồi đặt làm 14 “sổ đỏ” giả để thế chấp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Chiều 20/9, Đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, Công an huyện đang hoàn tất thủ tục chuyển giao đối tượng Nguyễn Thông (SN 1989, trú thôn Suối Cau, xã Khánh Đông, Khánh Vĩnh) và các chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

        Bắt đối tượng đặt mua 14 “sổ đỏ” giả để lừa đảo  -0
Đối tượng Nguyễn Thông.  Ảnh : Hữu Toàn.

Theo Trung tá Trịnh Ngọc Tường, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Khánh Vĩnh, khoảng 9h sáng 19/9, Nguyễn Thông tìm đến nhà ông Phạm Công B (SN 1963, trú thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, Khánh Vĩnh) để gạ thế chấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) với số tiền 250 triệu đồng. Sau một hồi trò chuyện, ông B nghi ngờ đó là “sổ đỏ” giả nên bí mật báo cho Công an xã Khánh Đông đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc, chuyển giao cho Công an huyện Khánh Vĩnh.

        Bắt đối tượng đặt mua 14 “sổ đỏ” giả để lừa đảo  -0
"Sổ đỏ" giả đã được Công an huyện Khánh Vĩnh thu giữ.  Ảnh : Hữu Toàn.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác và phối hợp UBND xã Khánh Đông tra cứu, kiểm chứng thông tin 4 giấy CNQSDĐ đã tạm giữ, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Khánh Vĩnh xác định đối tượng Thông đã sử dụng “sổ đỏ” giả để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, Thông khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên mưu tính lừa đảo bằng thủ đoạn kết nối với một đối tượng rao chào làm giấy tờ giả trên mạng xã hội Zalo rồi đặt làm 14 “sổ đỏ” giả với giá tiền mỗi sổ 6 triệu đồng.

        Bắt đối tượng đặt mua 14 “sổ đỏ” giả để lừa đảo  -0
Điều tra viên ghi lời khai của Nguyễn Thông.   Ảnh : Hữu Toàn.
Sau khi nhận được “hàng”, Thông lần lượt thế chấp 10 “sổ đỏ” giả cho các ông, bà Dương Hồng Kiệt (SN 1977); Nguyễn Thị Ngọc H (SN 1985 cùng, trú ở thôn Suối Cau, xã Khánh Đông) và Phạm Quang Lộc (SN 1963, trú ở thôn Cà Hon, xã Khánh Bình) để chiếm đoạt 520 triệu đồng. Khi Thông tiếp tục thế chấp 4 “sổ đỏ” còn lại cho ông Phạm Công B để chiếm đoạt 250 triệu đồng thì hành vi lừa đảo của đối tượng này phát lộ.

Do tổng số tiền Nguyễn Thông lừa đảo chiếm đoạt lên đến 770 triệu đồng nên Công an huyện Khánh Vĩnh chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá, Đội trưởng Trịnh Ngọc Tường cảnh báo “Để chủ động phòng ngừa những trường hợp sử dụng giấy tờ giả mạo để thế chấp, chuyển nhượng... người dân nên liên hệ chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng thẩm quyền để kiểm chứng thông tin, không nên tạo cơ hội cho những đối tượng lừa đảo bằng giấy tờ giả chiếm đoạt tài sản khi chưa biết rõ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, chuyển nhượng là thật hay giả”.

Hữu Toàn
.
.
.