Lên Facebook mua thuốc pháo về chế tạo pháo nổ

Thứ Năm, 27/01/2022, 15:41

Để chế tạo pháo nổ bắn vào Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhóm đối tượng đã mua thuốc pháo ở trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 27/1, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép thuốc pháo.

Trước đó, tổ công tác 191, Công an TP Ninh Bình trong quá trình tuần tra trên tuyến đường Lương Văn Tuỵ thuộc phường Phúc Thành, TP Ninh Bình đã phát hiện trong cốp xe máy của Nguyễn Đức Anh (SN 2003), trú tại thôn Nam, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình có 1 túi ni lông màu trắng bên trong có chứa 43,4 gram thuốc pháo thành phẩm (tiền chất dùng để chế tạo pháo).

Quá trình điều tra, Đức Anh khai nhận số thuốc pháo trên do Nguyễn Việt Hoàng (SN 2003), trú tại huyện Hoa Lư và 1 nam thiếu niên tên N.Đ.T (SN 2007), trú tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư cho Đức Anh để chế tạo pháo nổ.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng và T. đã khai nhận hành vi vi phạm, đồng thời giao nộp thêm 1 hộp bên trong là chất bột màu xám có trọng lượng 89 gram. Hoàng và T khai nhận chất bột màu xám nói trên là thuốc pháo mà cả 2 đặt mua của các đối tượng rao bán trên mạng xã hội.

Công an TP Ninh Bình đề nghị, người dân khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm tàng trữ, sản xuất, mua bán, sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức hãy tố giác đến Công an phường, xã hoặc gọi đến trực ban hình sự Công an TP Ninh Bình qua số điện thoại: 02293.891.199 để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

M.Hiền
.
.
.