Hai anh em họ rủ nhau mua bán thuốc pháo và dây dẫn nổ

Thứ Năm, 15/01/2015, 09:42
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang Nam đang mang 2kg thuốc pháo và 1,1kg dây dẫn nổ đi bán. Nam khai nhận, mua số thuốc pháo và dây dẫn nổ trên của Lịch. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, thu giữ 18 dây dẫn nổ (nhà Nam) và 2,98kg thuốc pháo và 2,5kg dây cháy chậm, 1cân đồng hồ (ở nhà Lịch).

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Nam (SN 1980) và Nguyễn Văn Lịch (SN 1975), cùng trú tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) về hành vi chế tạo, mua bán vật liệu nổ.

 Qua tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 13/1, tại một quán ăn thuộc thôn Kim Xuyên, xã An Sinh (Kinh Môn), tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Nguyễn Đức Nam đang mang 2kg thuốc pháo và 1,1kg dây dẫn nổ đi bán. Nam khai nhận, mua số thuốc pháo và dây dẫn nổ trên của Nguyễn Văn Lịch.

Từ trái sang phải: Đối tượng Nguyễn Đức Nam, đối tượng Nguyễn Văn Lịch

Cùng ngày, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng trên, thu thu giữ 18 dây dẫn nổ (nhà Nam) và  2,98kg thuốc pháo và 2,5kg dây cháy chậm, 1cân đồng hồ (ở nhà Lịch).

Mai – Hiền
.
.
.