Lập sòng bạc giữa khu dân cư đang thực hiện cách ly

Thứ Năm, 19/08/2021, 19:58

Chiều 19/8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đang lập hồ sơ đề xuất xử lý 7 đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian TP áp dụng biện pháp “ai ở đâu ở yên đó” để chống dịch.

Vào 12h15 ngày 19/8, Công an phường Tam Thuận kiểm tra số nhà k72/H29/17 đường Đinh Tiên Hoàng phát hiện 4 nữ và 3 nam đang tổ chức 2 sòng bạc đánh bài ăn tiền. Tất cả 7 người này không đeo khẩu trang.

7 nam nữ lập sòng bạc giữa khu dân cư đang thực hiện cách ly -0
 
7 nam nữ lập sòng bạc giữa khu dân cư đang thực hiện cách ly -1
Các đối tượng nam, nữ tụ tập lập sòng bạc giữa khu dân cư được lực lượng Công an phát hiện, xử lý. 

Các đối tượng gồm Ngô Thị B.T. ( SN 1959); Ngô Thị B.T ( SN 1974) và Nguyễn Thị H. (SN 1969) đều cùng trú phường Tam Thuận, tang vật thu giữ: 01 bộ bài tây 52 lá, 67.000 đồng. Và Nguyễn Ngô T.P (SN  2002); Lê Ngọc T. (SN 1973); Lâm Đinh P (SN 1976); Trần Thị Thu T. ( SN 1984) tang vật thu giữ: 02 bộ bài tây 52 lá, 300.000 đồng.

Công an phường đã lập biên bản đề xuất UBND quận Thanh Khê xử phạt hành chính mỗi người 12 triệu đồng (hành vi đánh bạc 2 triệu đồng/người và hành vi tụ tập đông người 10 triệu đồng/người). Tổng số tiền phạt 84 triệu đồng.

Hoài Thu
.
.
.