Tụ tập đánh bạc và ăn nhậu, 9 người bị phạt 110 triệu đồng

Thứ Bảy, 14/08/2021, 11:24

Đang lúc khó khăn do phải tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nhưng hai nhóm người ở nông thôn ngang nhiên tụ tập đánh bạc và ăn nhậu nên bị xử phạt hành chính...

Ngày 14/8, ông Huỳnh Văn Khoa – Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 40 triệu đồng đối với 4 phụ nữ ở thôn Phú Thường, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An về hành vi “Không áp dụng quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

9 người tụ tập đánh bạc và ăn nhậu phải trả giá phạt 110 triệu đồng -0
 Công an bắt quả tang 4 phụ nữ tụ tập đánh bạc ở thôn Phú Thường.

Trước đó, 4 phụ nữ gồm Trần Thị Cúc, Trần Thị Trinh, Võ Thị Nga, Đoàn Thị Ngọc bị tổ tuần tra phối hợp giữa Công an huyện Tuy An và Công an xã An Hòa Hải bắt quả tang đang tụ tập đánh bạc. Ngoài ra, Công an huyện Tuy An đang lập thủ tục xử phạt 4 người này về hành vi đánh bạc

Cùng thời điểm này và cùng hành vi nêu trên,  Chủ tịch UBND huyện Tuy An cũng đã ra quyết định xử phạt VPHC 70 triệu đồng đối với 5 thanh niên trú ở hai thôn Xuân Thành và Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An; đó là Nguyễn Văn Lam, Nguyễn Văn Tùng, Đào Xuân Tựu, Huỳnh Duy Tín và Phan Chí Linh.

Họ bị Công an xã An Xuân bắt quả tang khi đang tụ tập, bày cuộc nhậu trên bờ đê hồ thủy lợi Bầu Đô ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, khi toàn tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị.

Phương Lan
.
.
.