Lập nhiều Facebook “ảo” để lừa cho vay tiền online, chiếm đọat tiền tỷ

Thứ Ba, 06/12/2022, 13:24

Thủ đoạn hoạt động của Vũ Đức Anh là lập các tài khoản Facebook “ảo” có tên: “Lê Hoàng Dũng”, “Tạ Ánh Dương” và “Dương Thị Huyền Diệu”; rồi copy các hình ảnh, bài viết có nội dung: “Cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu… rồi đăng tải lên 3 tài khoản Facebook đã tạo ở trên…

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên-Huế phát thông báo tìm thêm bị hại trên cả nước có liên quan đến vụ án Vũ Đức Anh (SN 2004, trú đường Trần Phú, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ giữa năm 2021 đến cuối tháng 9/2022 trên địa bàn Thừa Thiên-Huế và nhiều địa phương trên cả nước.

Lập nhiều Facebook “ảo” để lừa cho vay tiền online, chiếm đọat tiền tỷ -0
Chân dung siêu lừa cho vay online Vũ Đức Anh.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lần lượt lập các tài khoản Facebook “ảo” có tên: “Lê Hoàng Dũng”, “Tạ Ánh Dương” và “Dương Thị Huyền Diệu”. Tiếp đó, Vũ Đức Anh copy các hình ảnh, bài viết có nội dung: Cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ nợ xấu… trên các tài khoản Facebook trên mạng xã hội rồi đăng tải lên 3 tài khoản Facebook đã tạo ở trên.

Lập nhiều Facebook “ảo” để lừa cho vay tiền online, chiếm đọat tiền tỷ -0
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Anh.

Khi người vay liên hệ thì đối tượng sử dụng 3 tài khoản Facebook để nhắn tin trao đổi với người vay. Lúc này, đối tượng yêu cầu người vay cung cấp các giấy tờ tùy thân như: CMND, CCCD hoặc sổ hộ khẩu. Đồng thời, chuyển tiền cọc từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng để được làm hồ sơ vay.

Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin người vay cung cấp và tạo hợp đồng vay vốn, rồi gửi cho người vay để tạo lòng tin. Đồng thời, đối tượng tiếp tục yêu cầu người vay đóng các khoản phí như: phí bảo hiểm khoản vay, tiền lãi, tiền gốc tháng đầu tiên, gia hạn Visa khoản vay, tiền thuế khoản vay, phí thu hộ, tiền kích hoạt…

Lập nhiều Facebook “ảo” để lừa cho vay tiền online, chiếm đọat tiền tỷ -0
Một phần tang vật trong vụ án được Công an thu giữ.

Sau khi người vay chuyển các khoản tiền vào 3 tài khoản ngân hàng: 7732222686868, 2926786789999 và 040102224584 (do Vũ Đức Anh cung cấp) thì đối tượng Anh cắt đứt liên hệ với người vay rồi chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định, từ tháng 5/2021 đến cuối tháng 9/2022, Vũ Đức Anh đã lừa đảo hàng trăm bị hại (sinh sống tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước) với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa nhiều nhất vài chục triệu đồng, người thấp nhất vài triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Vũ Đức Anh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Vũ Đức Anh khai nhận không thể nhớ hết các bị hại mà Anh đã lừa đảo. Vì vậy, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị, nếu có tổ chức và cá nhân nào là bị hại của vụ án thì liên hệ với đơn vị để sớm điều tra, làm rõ.

Hải Lan
.
.
.