Làm 7 "sổ đỏ” giả để lừa đảo hơn 2,5 tỷ đồng

Thứ Hai, 08/11/2021, 16:30


Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã dùng 4 “sổ đỏ” giả để lừa 4 người ngụ ở thị xã Bến Cát.

 

Ngày 8/11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ 4 đối tượng Nguyễn Văn Nho (SN 1971; quê  An Giang), Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Thị Ái Khiêm và Lê Thị Như Ngọc (cùng ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Làm giả 7 “sổ đỏ” để lừa bán đất chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng -0
3 trong số 4 đối tượng lừa đảo bị tạm giữ.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Văn Nho đặt làm giả 7 “sổ đỏ” đứng tên Phạm Thị Ái Khiêm và Lê Thị Như Ngọc. Sau đó, Nguyễn Thị Nguyệt đứng ra môi giới lừa bán đất cho 4 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Công an thị xã Bến Cát thông báo còn ai là nạn nhân của các đối tượng nêu trên, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Quốc Cường, SĐT 0919.29.29.79) để phối hợp giải quyết.

 

P.Tuyền
.
.
.