Khởi tố đối tượng say rượu, chống đối tổ công tác 141

Thứ Hai, 27/02/2023, 14:51

Tổ công tác Y3 - 141, Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux SA đi trên đường Lê Văn Lương hướng Tố Hữu, quận Thanh Xuân có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Hà điều khiển xe đỗ lên vỉa hè, xuống xe, có biểu hiện say rượu.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 16/2, tổ công tác Y3 - 141 Công an TP Hà Nội chia làm 3 chốt tiến hành làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, dấu hiệu tội phạm tại khu vực địa bàn quận Thanh Xuân.

Khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Mạnh Hà điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux SA, màu đen, BKS 30H - 037.16 đi trên đường Lê Văn Lương hướng Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Hà điều khiển xe đỗ lên vỉa hè, xuống xe, có biểu hiện say rượu. Tổ công tác yêu cầu Hà chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn nhưng Hà không chấp hành và định bỏ đi.

Khởi tố đối tượng say rượu dùng tây đấm tổ công tác 141 -0
Lái xe Nguyễn Mạnh Hà bị tổ công tác khống chế khi say rượu, chống người thi hành công vụ.

Thời điểm đó, đồng chí Phạm Đình Thanh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Hà cho kiểm tra nồng độ cồn nhưng Hà vẫn không chấp hành, chửi bới tổ công tác và dùng tay đẩy vào ngực, hất mũ keppi của đồng chí Thanh đang đội trên đầu rơi xuống đất.

Thấy Hà có hành động chống đối nên đồng chí Thanh đã thông báo tổ công tác hỗ trợ. Lúc này, đồng chí Dương Mạnh Quân và đồng chí Phạm Đức Cường sang hỗ trợ đưa Hà về khu vực chốt để xử lý. Đi được một đoạn, Hà dùng chân phải đá vào vai phải của đồng chí Cường và liên tục chửi bới nên tổ công tác khống chế đưa Hà vào ngồi ở vỉa hè. Chưa dừng ở đấy, Hà tiếp tục chửi bới và dùng chân phải đá trúng mặt đồng chí Cường nên tổ công tác đưa Hà về trụ sở Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để bàn giao, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra, Hà khai nhận hành vi chống người thị hành công vụ phù hợp với tài liệu xác minh thu thập được, kết quả đo nồng độ cồn của Hà tại thời điểm xảy ra sự việc là 0,442mg/L.

M.Hiền
.
.
.