Khởi tố 18 đối tượng cho vay lãi nặng và đánh bạc xuyên biên giới

Thứ Sáu, 04/11/2022, 14:49

Ngày 4/11,  Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 17 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và khởi tố 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng...

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đây là nhóm đối tượng thường rủ nhau qua biên giới Campuchia đánh bạc. Do thời gian gần đây phía Campuchia tổ chức tấn công, truy quét mạnh vào các sòng bạc hoạt động bất hợp pháp nên số đối tượng trên dạt về Việt Nam mở sòng bạc hoạt động liên tỉnh. Khi lập sòng bạc tại TP Biên Hòa, các đối tượng đã bị Công an triệt phá.

Khởi tố 18 đối tượng cho vay lãi nặng và đánh bạc xuyên biên giới -0
Các đối tượng bị bắt giữ tại sòng bạc.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra căn nhà ở phường Tân Hiệp và phát hiện, bắt quả tang số đối tượng trên đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ngoài ra, Công an còn phát hiện 1 đối tượng cho vay lãi nặng có mặt  trong căn nhà thời điểm triệt xóa sòng bạc này.

Khởi tố 18 đối tượng cho vay lãi nặng và đánh bạc xuyên biên giới -0
Công an lấy lời khai một đối tượng trong nhóm.

Tang vật thu giữ hơn 1 tỷ đồng trên chiếu bạc, và dụng cụ dùng để đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Văn Công (SN 1979), Nguyễn Trí Thức (SN 1996), Đinh Văn Thiết (SN 1991) cùng trú tại TP Biên Hòa đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc, 14 đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Liên quan đến sòng bạc này, đối tượng Trần Văn Vĩnh (SN 1984), chủ một quán karaoke tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa đã bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khi vĩnh có mặt để cho con bạc vay tiền tại thời điểm lực lượng Công an triệt phá sòng bạc.

Ngọc Sơn
.
.
.