Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh

Thứ Tư, 31/08/2022, 12:12

Đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc Nguyễn Thúy Loan (SN 1966), trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từng có 1 tiền án về tội Đánh bạc. Sau khi ra tù, Loan tiếp tục phạm tội đánh bạc với quy mô lớn, liên tỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại các địa phương.

Ngày 31/8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề, có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh, 400 triệu đồng/ngày -0
Đối tượng Nguyễn Thúy Loan khai nhận hành vi phạm tội.

Trong đó, có Nguyễn Thúy Loan (SN 1966), trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Hùng Sơn (SN 1962), trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thị Ngân Hoa (SN 1970), trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội Tổ chức đánh bạc.

Đối tượng bị khởi tố về tội đánh bạc có Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1979), Hoàng Tùng (SN 1970), Lê Tuấn Anh (SN 1980), cùng trú tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên); Đỗ Đại Cương (SN 1964), Vũ Hồng Trường (SN 1984), trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang…

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh, 400 triệu đồng/ngày -0
Các đối tượng đánh bạc thời điểm bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, đề, có sử dụng phần mềm để hỗ trợ đánh bạc trên điện thoại di động do đối tượng Nguyễn Thúy Loan cầm đầu. Đường dây này hoạt động quy mô lớn, liên tỉnh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại các địa phương. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá.

Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh, 400 triệu đồng/ngày -0
Ngôi nhà của Nguyễn Thúy Loan, nơi các con bạc thường xuyên lui tới để đánh bạc.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành phá án, khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Thúy Loan và các đối tượng trên.

Quá trình khám xét, triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ vụ án, lực lượng Công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn; thu giữ 2 ô tô, 24 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 3 đầu thu camera, 120 triệu đồng và nhiều tài liệu, thẻ ngân hàng có liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thúy Loan, cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đều trú tại tỉnh Thái Nguyên gồm: Nguyễn Đức Thực (SN 1961), Lục Văn Huy (SN 1989), Trần Chi Phương có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi sâm. Thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền 62 triệu đồng. Đáng chú ý, theo các trinh sát, xung quanh nhà Loan được bố trí lắp đặt nhiều camera để đối phó với lực lượng chức năng.

Kết quả điều tra bước đầu làm rõ, từ tháng 1/2022, Nguyễn Thúy Loan tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, đề. Loan đã mua phần mềm Lottery VN để hỗ trợ tin nhắn chuyên lô đề, tính toán tổng hợp số tiền thắng, thua. Trung bình mỗi ngày số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc từ 400 đến 500 triệu đồng.

Để tổ chức đánh bạc, Loan đã thống nhất nhận bảng lô, đề của Vũ Hùng Sơn và Nguyễn Thị Ngân Hoa cùng một số đối tượng khác; đồng thời tổ chức đánh bạc trực tiếp với con bạc thông qua ứng dụng phầm mềm Lottery VN và điện thoại di động.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

M.Hiền
.
.
.