Hội phụ nữ Bộ Công an trao giải thưởng Hội thi dân vũ thể thao

Thứ Ba, 21/06/2022, 16:36

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”.

Dự Lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an...

Hội phụ nữ Bộ Công an  trao giải thưởng Hội thi dân vũ thể thao -0
Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an trao giải Đặc biệt và giải A cho các đơn vị.

Trước đó, ngày 13/4/2022, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BTV về tổ chức Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp” trong các cấp Hội Phụ nữ CAND. Hội thi được triển khai rộng rãi trong các cấp Hội Phụ nữ CAND dưới hình thức thi trực tuyến.

Qua vòng thi sơ khảo, Ban Giám khảo chấm, chọn ra các đơn vị có bài dự thi xuất sắc được tiếp tục tham dự thi Chung kết; vòng chung kết – lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để đăng tải, bình chọn trên trang Fanpage của Hội Phụ nữ Bộ Công an. Căn cứ vào kết quả đánh giá của Ban Giám khảo và kết quả bình chọn trên Fanpage để lựa chọn ra các đội đạt giải.

Hội thi đã thu hút được sự quan tâm theo dõi và tham gia của đông đảo hội viên và cán bộ chiến sĩ ở tất cả Công an đơn vị, địa phương. Đã có trên 100 bài dự thi gửi về Ban Tổ chức; thành phần tham gia đa dạng các lứa tuổi, từ hội viên chưa tròn 20 tuổi, đến hội viên trên 50 tuổi.

Hội phụ nữ Bộ Công an  trao giải thưởng Hội thi dân vũ thể thao -0
Các đại biểu tham dự lễ tổng kết, trao thưởng.

Thời gian triển khai Hội thi là thời điểm thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, một số địa phương nắng gay gắt, một số địa phương mưa lũ kéo dài. Hội viên vừa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thu xếp thời gian hăng say tập luyện thể hiện chất lượng nghệ thuật, nét đặc trưng của lĩnh vực công tác, địa phương, vùng miền nơi mình sinh sống. Thông qua các bài dự thi. Hội thi đã lan toả hình ảnh người nữ Công an xinh đẹp, trí tuệ, tài năng trong toàn lực lượng và xã hội.

Qua 2 vòng thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã tổng kết, đánh giá, chọn 60 đơn vị có bài dự thi đạt chất lượng cao nhất để tặng Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an và trao các giải: 1 giải Đặc biệt cho Hội phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 7 Giải A trao cho Hội phụ nữ Công an các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Lạng Sơn; Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Tại lễ tổng kết cũng đã trao 9 giải B, 13 giải C; 15 giải Khuyến khích và 15 giải Chuyên đề. Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn 2 bài thi đạt chất lượng cao gửi tham gia vòng Chung kết “Hội thi dân vũ trực tuyến” do Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

M.Hiền
.
.