Ghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ và con gái tử vong

Thứ Tư, 03/11/2021, 10:56

Do ghen tuông nên Ngọc đã đổ xăng vào phòng ngủ nơi vợ, con gái và cháu ngoại đang ngủ rồi phóng hỏa. 

Ngày 3/11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy trong phòng trong căn nhà ở phường 10, TP Mỹ Tho. Vụ việc xảy ra vào đêm 2/11 và làm 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 21h ngày 2/11, người dân xung quanh phát hiện nhà số 125C KP 5 đường Đoàn Thị Nghiệp phường 10, TP Mỹ Tho lửa và khói bốc lên ngùn ngụt nên hô hoán cùng nhau chữa cháy.

untitled-3.jpg -0
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo Công an phường 10 cũng nhanh chóng có mặt phối hợp với người dân chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ cháy đã làm cho bà N.T.T.L. (SN 1970), chị N.T.M.H. (SN 1994) con bà L. và cháu V.H.N.T.r (SN 2017) con chị H. và Lê Minh Ngọc (SN 1965) chồng bà L. bị bỏng nặng.

Do bị bỏng nặng nên bà L. và chị H. đã không qua khỏi. Riêng cháu Tr. và  Ngọc được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định khả năng do ghen tuông nên Ngọc đã đổ xăng vào phòng ngủ nơi vợ, con gái và cháu ngoại đang ngủ rồi phóng hỏa. Sau khi gây án Ngọc cũng bị bỏng nặng. Nhiều vật dụng trong nhà cũng bị lửa thiêu rụi hư hỏng nặng.

Người thân nạn nhân cho biết, Ngọc và cháu Tr. đang được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, riêng cháu Tr. bị bỏng rất nặng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường Cơ quan chức năng cũng thu giữ được bình chứa xăng, bật lửa, dao và nhiều vật dụng có liên quan đến vụ cháy.

Đức Thịnh
.
.
.