Dùng "sổ đỏ" giả để lừa bán đất của người thân

Thứ Năm, 12/05/2022, 10:30

Phan Thị Tình (SN 1998, HKTT xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá; tạm trú khu phố 7, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị) đặt mua trên mạng xã hội 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất được làm giả để lừa đảo, bán 3 lô đất của mẹ ruột, người thân trong gia đình thì bị Công an bắt giữ.  

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Tình để tiếp tục điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.​

Phan Thị Tình được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định đã sử dụng 3 giấy CNQSD đất giả để thực hiện việc cầm cố tài sản và giao dịch mua bán đất với tổng số tiền 300 triệu đồng. Theo lời khai của bị can, trước đó thị đã cung cấp thông tin cho một người lạ thông qua ứng dụng zalo có tên là Minh Khang để làm giấy CNQSD đất giả nói trên.

Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, bán đất của người thân cho người khác -0
Dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, bán đất của người thân cho người khác -1
Bắt giữ đối tượng Phan Thị Tình.

Sau đó, Tình sử dụng 3 giấy này để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, khi có giấy CNQSD đất giả, Tình đưa ra thông tin mình cần tiền trả nợ nên bán đất với giá rẻ. Thấy vậy, D.K.D (SN 1998, trú phường 1, TP Đông Hà) đã hỏi mua. Để tạo niềm tin cho D., đối tượng Tình đã dẫn người này đi xem đất. Thương lượng xong, D. đã trả cho Tình 300 triệu đồng để mua mảnh đất thứ nhất. Còn Tình đã làm các thủ tục chuyển tên mảnh đất thứ nhất sang tên của D.

Sau cú lừa thứ nhất trót lọt, Tình tiếp tục dùng giấy CNQSD đất giả để lừa bán cho D. mảnh đất thứ hai với giá 150 triệu đồng. Khi Tình đang chuẩn bị làm hồ sơ chuyển mảnh đất thứ hai sang tên của D thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Thanh Bình
.
.
.