Đột nhập cửa hàng trộm 55 điện thoại di động

Thứ Năm, 23/06/2022, 16:00

Ngày 23/6, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tạm giữ 4 đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Bùi Văn Bính (SN 1984), Hồ Văn Hồng (SN 1994), Hoàng Mạnh Vũ (SN 1998 cùng quê tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Minh Đức, SN 1993; ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bùi Văn Bính là đối tượng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Mới đây, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, do không có tiền tiêu xài nên Bính rủ rê một số đối tượng khác trộm cắp tài sản.

Đột nhập cửa hàng trộm 55 điện thoại di động -0
4 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 17/5, Bính cùng Hồng, Vũ dùng kìm cộng lực, dùi sắt, kéo cắt tôn, găng tay, bình xịt hơi cay…rồi trùm khăn kín mặt đột nhập cửa hàng điện thoại di động ở khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) trộm được 55 điện thoại di động các loại và 3 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng hơn 200 triệu đồng.

Đột nhập cửa hàng trộm 55 điện thoại di động -0
Tang vật vụ trộm.

Qua quá trình truy xét, Công an huyện Bàu Bàng đã bắt giữ Bính, Hồng, Vũ đang lẩn trốn tại khu vực phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mở rộng vụ án, Công an Bàu Bàng bắt giữ thêm Lê Minh Đức, đối tượng mua số điện thoại do nhóm của Bính trộm được.

Ngoài vụ trộm trên, Bính khai cùng Hồng thực hiện 3 vụ trộm khác ở huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

P.Tuyền
.
.
.