Con nghiện đột nhập bệnh viện trộm điện thoại của bệnh nhân

Thứ Năm, 11/10/2018, 21:45
Ngày 11-10, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đoàn Mạnh Hải (36 tuổi), có 2 tiền án, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Hải là đối tượng nghiện ma túy nặng.

Trước đó, tối 5-10, Đoàn Mạnh Hải lang thang đến khu vực phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân). Do lên cơn “thèm” ma túy nhưng không có tiền, Hải nghĩ ngay đến việc đột nhập vào bệnh viện trộm cắp tài sản của bệnh nhân. 

22h cùng ngày, đối tượng vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bộ xây dựng, vờ là người nhà bệnh nhân rồi vào phòng bệnh. Lúc này, anh Nguyễn Hữu Cường, trú tại quận Hà Đông đang nằm truyền nước, có để hai chiếc điện thoại di động trên giường bệnh và ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Hải lấy trộm hai chiếc điện thoại rồi chuồn mất. 

Đến khoảng 4h35 phút ngày 6-10, khi tỉnh dậy không thấy điện thoại đâu, biết là bị kẻ gian trộm cắp, anh Cường đã đến Công an phường trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Thanh Xuân Bắc đã tổ chức điều tra, truy xét, đồng thời rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Đối tượng Đoàn Mạnh Hải

Vào lúc 0h30 phút ngày 9-10, Công an phường phát hiện Đoàn Mạnh Hải đi bộ, có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

 Tại trụ sở Công an Hải đã thừa nhận hành vi trộm cắp tại Bệnh viện Bộ Xây dựng. Hải đã mang bán 2 điện thoại lấy 2 triệu đồng đi mua ma túy.


M.Hiền
.
.
.