Đối tượng dùng kéo đâm nhân viên cây xăng có biểu hiện tâm thần

Thứ Sáu, 13/05/2022, 07:12

H bị Công an khống chế sau khi dùng kéo đâm nhân viên cây xăng trọng thương. Tuy nhiên, H có biểu hiện bất thường về tâm lý nên Công an huyện Hóc Môn đã làm thủ tục đưa đi giám định tâm thần để xác minh, làm rõ, xử lý…

Chiều tối ngày 12/5, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết, đối tượng dùng kéo đâm anh D.Q.B (SN 1988, nhân viên cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) trong sáng cùng ngày bị trọng thương được xác định là L.T.H (SN 1989, ngụ Hóc Môn). Thời điểm bị bắt H có biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi vấn H bị tâm thần nên Công an huyện Hóc Môn đã làm các thủ tục để đưa H đi giám định tâm thần.

Đối tượng dùng kéo đâm nhân viên cây xăng có biểu hiện tâm thần -0
Hình ảnh H cầm kéo truy đuổi anh B trong cây xăng được camera ghi lại.

Công an huyện Hóc Môn đã trích xuất camera tại cây xăng nơi anh B bị H tấn công, lấy lời khai các nhân viên bán xăng ở đây để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Theo đó, tối 9/5, H đến cây xăng trên đổ xăng, nhân viên cây xăng yêu cầu H tắt thuốc để tránh cháy nổ thì xảy ra mâu thuẫn.  Nhân viên trong cây xăng đã xông vào đánh, khống chế, đẩy H ra xa khu vực các trụ bơm xăng để phòng ngừa hỏa hoạn. Được mọi người can ngăn, H hậm hực ra về.

Sáng 12/5, H bất ngờ cầm theo cây kéo tìm đến cây xăng trên. Thấy H cởi trần, mặt giận dữ, lời lẽ đe dọa, nhân viên trong cây xăng đã bỏ chạy khi đối tượng xông vào. Anh B đang bơm xăng cho khách chạy sau cùng bị và vấp ngã. H xông đến dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến anh B gục tại chỗ.

Một số nhân viên cây xăng đã xông ra giải cứu và đưa anh B vào bệnh viện cấp cứu rồi báo với Công an. H cầm kéo bỏ đi thì bị Công an xã Đông Thạnh bao vây, tước hung khí, khống chế đưa về trụ sở.

Anh B được cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hàn Phi
.
.
.