Bị đâm trọng thương vì… nhắc khách không hút thuốc trong cây xăng

Thứ Năm, 12/05/2022, 14:52

Bị nhắc nhở không hút thuốc khi vào đổ xăng, kẻ càn quấy đã đánh nhau với nhân viên. Ba ngày sau, nhớ lại chuyện cũ, đối tượng đã mang kéo đến cây xăng đâm nhân viên ở đây trọng thương…

Ngày 12/5, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ mâu thuẫn dẫn đến việc một nhân viên của cây xăng trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn bị khách đâm trọng thương. Nghi can gây án cũng bị Công an huyện Hóc Môn vây bắt, tước hung khí khống chế.

Bị đâm trọng thương vì …nhắc nhở khách không hút thuốc trong cây xăng -0
Đối tượng cầm hung khí đuổi và đâm nhân viên cây xăng gục tại chỗ.

Nạn nhân là anh D.Q.B (SN 1988, ngụ Hóc Môn, nhân viên cây xăng). Sáng cùng ngày, anh B đang đổ xăng cho khách thì một đối tượng cầm kéo xông vào rượt đuổi và đâm anh B. Anh B bỏ chạy, trượt ngã, đối tượng dùng kéo đâm anh B nhiều nhát gục tại hiện trường.

Bị đâm trọng thương vì …nhắc nhở khách không hút thuốc trong cây xăng -0
Công an xã vây bắt và khống chế đối tượng.

Nhân viên cây xăng hô hoán, chạy đến can ngăn. Thấy nhiều người, đối tượng cầm hung khí lững thững rời khỏi hiện trường. Vụ việc được báo với Công an xã Đông Thạnh. Ngay sau đó, Công an xã đã vây bắt, tước hung khí của đối tượng đưa về trụ sở.

Anh B được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo một số nhân viên, đối tượng dùng hung khí đâm anh B là người khách trước đó vào đêm 9/5 đã đến đây đổ xăng. Do đối tượng vừa đổ xăng vừa hút thuốc nên anh B có nhắc nhở và xảy ra mâu thuẫn. Nhân viên trong cây xăng đã có đánh nhau với người này. Có lẽ vì hậm hực nên đối tượng quay lại tấn công anh B.

Công an huyện Hóc Môn đang xác minh danh tính, lấy lời khai của đối tượng để làm rõ, xử lý.

Anh Thư
.
.
.