Đối tượng đâm tử vong dân quân trước cổng trường ra đầu thú

Thứ Ba, 05/04/2022, 09:59

Sau khi xác định được đối tượng đâm dân quân tử vong trước cổng trường, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy xét. Biết khó trốn tránh pháp luật, nghi can gây án đã ra đầu thú…

Ngày 5/4, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ, tổ chức lấy lời khai L.Q.T (SN 1972, ngụ phường 9, quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”. Nạn nhân của T là anh N.T.H (SN 2001) dân quân tự vệ thuộc phường đội, phường 14, quận Gò Vấp.

Nghi can đâm tử vong dân quân trước cổng trường ra đầu thú -0
Hình ảnh nghi can T tại thời điểm gây án và bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/4, trong cơn mưa lớn, thời điểm học sinh của trường THCS Phạm Văn Chiêu (giáp ranh giữa phường 8 và phường 14) tan trường nên tuyến đường phía trước cổng trường bị ùn ứ giao thông. Anh H được phân công phối hợp phân luồng tránh ùn ứ giao thông, giữ an ninh trật tự trước cổng trường.

Nghi can đâm tử vong dân quân trước cổng trường ra đầu thú -0
Nơi xảy ra vụ án mạng.

Thời điểm này T được cho là điều khiển xe gắn máy đi đón học sinh, lưu thông ngược chiều nên anh H yêu cầu T đi đúng làn đường để tránh kẹt xe. T không chấp hành mà cự cãi dẫn đến xô xát. T đã rút hung khí trong người ra đâm anh H trọng thương gục dưới đường. Anh H được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an quận Gò Vấp phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. 

Anh Thư
.
.
.