Điểm tin 15/12: Đâm chết người khi va chạm giao thông, lái xe taxi giở trò đồi bại

Thứ Tư, 15/12/2021, 16:49

Ngày 15/12, theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, cả nước phát hiện 99 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 3 vụ giết người tại Hà Nam, Thanh Hóa, Đắk Nông; 1 vụ hiếp dâm trẻ em tại Bắc Ninh.

Đáng chú ý, khoảng 17h ngày 13/12, tại thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Minh Đức (SN 2005), trú tại Hướng Nghĩa, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định (học sinh lớp 11 Trường giáo dục thường xuyên, Bình Lục) dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực của N.Q.H (SN 2005) trú tại Bình Lục, Hà Nam khiến Huy tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an địa phương đã kịp thời bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý.

Hồi 21h10 ngày 13/12, Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa nhận được tin báo của Công an xã Thọ Dân về việc trên đường liên xã xảy ra vụ giết người, bị hại là anh Lê Đình Đạt (SN 1997), ở xã Xuân Lộc, Triệu Sơn và anh Lê Ngọc Thành (SN 2002), ở xã Xuân Thọ, Triệu Sơn.

Hai nạn nhân đang điều khiển xe máy đến đoạn đường trên thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng dao chém. Anh Đạt tử vong tại hiện trường, anh Thành bị thương nặng.

Công an huyện Triệu Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, truy xét và sau 24h bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên là: Lê Quang Anh (SN 2007) và Lê Anh Dũng (SN 1997), đều ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các đối tượng va chạm khi tham gia giao thông.

Điểm tin 15/12: Đâm chết người khi va chạm giao thông, lái xe taxi hiếp dâm cháu bé 12 tuổi -0
Ảnh minh họa.

Khoảng 20h30 ngày 13/12, tại phường Long Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn, 5 đối tượng ném 5 quả nổ vào nhà anh Mạc Thanh Sang (SN 1994), quê tỉnh Vĩnh Long, gây nổ 3 quả (không gây thiệt hại) rồi tẩu thoát. Công an địa phương đã bắt 2 đối tượng, hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại và điều tra, xử lý.

Khoảng 7h45 ngày 14/12, Công an huyện Ninh Phước, Ninh Thuận triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo ANTT công tác cưỡng chế thu hồi đất tại hộ ông Lê Văn Dũng (SN 1976), trú ở thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước. Khi lực lượng chức năng Công bố quyết định cưỡng chế, ông Dũng có hành vi dùng xăng, mỏ gẫy để đe dọa chống đối lực lượng tham gia cưỡng chế. Công an huyện Ninh Phước đã khống chế, bắt giữ ông Dũng, tạm giữ 2 can xăng 5 lít, 2 mỏ gẫy để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện, công tác cưỡng chế đã được thực hiện xong, tình hình ổn định.

Công an các địa phương điều tra, làm rõ 51 vụ phạm tội về trật tự xã hội; tạm giữ 90 đối tượng; triệt phá 11 vụ phạm tội về ma túy, tạm giữ 12 đối tượng; bắt 15 vụ đánh bạc, xử lý 67 đối tượng; bắt 3 đối tượng truy nã.

Điển hình, khoảng 10h ngày 13/12, tại đoạn vòng xuyến đường Lạc Long Quân thuộc phường Vạn An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1988) ở Hữu Chấp, Hòa Long, TP Bắc Ninh (lái xe hãng taxi Sao Mai) có hành vi hiếp dâm cháu T. (12 tuổi, trú Bắc Ninh, đang đi xe taxi của Long). Công an TP Bắc Ninh đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Long, lập hồ sơ khởi tố.

Lúc 14h40 ngày 12/12, anh Lê Đình Mẫn (SN 1986), trú xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là nhân viên công ty TNHH Phúc Kim Thành (Phan Thiết) trong quá trình giao hàng cho cửa hàng Minh Tuấn (Bắc Bình) thì bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) xịt hơi cay vào mặt, dùng tay đánh vào cổ, giật 1 túi xách bên trong có 330 triệu tiền hàng và 1 ĐTDĐ, sau đó tẩu thoát.

Lực lượng Công an xã phát hiện 20 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật (1 vụ cố ý gây thương tích; 1 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ tàng trữ vũ khí trái phép; 2 vụ xô xát đánh nhau; 8 vụ cờ bạc; 1 vụ liên quan ma túy; 6 vụ liên quan kinh tế, môi trường); bắt, xử lý 44 đối tượng.

Tính đến ngày 14/12, Công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận hơn 64,3 triệu hồ sơ căn cước công dân. Riêng trong ngày 14/12, thu nhận 98.210 hồ sơ, chuyển trả 18.456 căn cước công dân đến tay người dân.

Công an 4 địa phương (Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Thuận, Bến Tre) vận động, thu hồi 4 dao và 1 kiếm tự chế.

Hiếu Vinh
.
.
.