Đối tượng 5 tiền án chuyên cắt khóa trộm tài sản nhiều công ty, nhà hàng

Chủ Nhật, 08/05/2022, 19:31

Từng có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” nhưng “ngựa quen đường cũ”, ra tù Hùng vẫn tiếp tục đi trộm và mục tiêu của Hùng là các công ty, nhà hàng ở địa bàn thành phố…

Ngày 8/5, Công an Quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp Lương Mạnh Hùng (SN 1980, ngụ Quận 4) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hùng là đối tượng đã có 5 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, tuy nhiên mỗi lần ra tù Hùng không hối cải mà tiếp tục thực hiện các vụ trộm. 

Đối tượng 5 tiền án chuyên cắt khóa trộm tài sản nhiều công ty, nhà hàng -0
Nhiều đồ nghề để bẻ, cắt khóa mà Hùng dùng để thực hiện các vụ trộm được Công an thu giữ và đối tượng Hùng thời điểm bị bắt (ảnh phải).

Trước trình báo của nhiều nhà hàng, công ty trên địa bàn quận 3 về việc bị một đối tượng đột nhập trộm tài sản, Công an Quận 3 đã trích xuất camera xác định nhân dạng đối tượng và xác định đó là Hùng nên tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Quận 3 đã bắt được Hùng khi đang ẩn náu trong căn hộ ở một chung cư quận 4.

Đối tượng 5 tiền án cắt khóa trộm tài sản nhiều công ty, nhà hàng -0
Tang vật thu giữ tại căn hộ nơi Hùng ẩn náu.

Khám xét nhà Hùng, Công an Quận 3 phát hiện nhiều tang vật là tài sản mà Hùng trộm được nhưng chưa kịp tẩu tán. Ngoài ra trong căn hộ Hùng ở còn nhiều dụng cụ phá khóa mà Hùng dùng để thực hiện các vụ trộm.

Tại Cơ quan điều tra Hùng mới thừa nhận thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn Quận 3. Hùng khai những dụng cụ dùng để bẻ, cắt khóa, Hùng mua sau đó tự chế tạo cho riêng mình một loại phá khóa “vạn năng”. Để thực hiện các vụ trộm, Hùng điều nghiên trước sau đó chờ tối đến thuê xe ôm mình chở đến địa bàn mà mình đã “ngắm” sau đó bẻ khó đột nhập vào lấy tài sản. 

Hàn Phi
.
.
.