Đêm khuya, tụ tập chốt cửa mở “tiệc bay lắc”

Chủ Nhật, 19/03/2023, 12:54

Sáng 19/3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ nhóm đối tượng do Chon Chăn Nô (SN 1998, ngụ huyện Tân Châu) cầm đầu để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

afb98e90b2c55b9b02d4.jpg -0
Nhóm Nô bị bắt giữ.

Khoảng 23h45 tối 17/3, Công an huyện Tân Châu đã bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà riêng tại tổ 1, ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Tại đây, Công an phát hiện, bắt quả tang Nô, Sà Luốt Sà Nên (SN 1998), Cao Văn Srút (SN 1999, cùng ngụ ấp Kà ốt, xã Tân Đông) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho Lâm Điêm (SN 2000, ngụ xã Tân Đông), Lâm Phel (SN 2004, ngụ xã Tân Hòa), Lâm Sa Nị (SN 2001, ngụ xã Tân Đông) và Lâm Dung (SN 2003, ngụ Bình Phước). Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 23h35 tối 13/3, Công an huyện Tân Châu cũng bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke thuộc ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Tại đây, Công an phát hiện 11 nam, nữ (từ 20  đến 30 tuổi) do Trần Minh Tiến (SN 1997, ngụ huyện Tân Châu) cầm đầu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, Công an thu giữ tang vật, gồm: 2 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 1 thẻ từ, 3 bịch chứa ma túy... Các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận  rủ nhau hùn tiền để Tiến mua ma túy ở TP Tây Ninh, được 3 viên thuốc lắc và nửa hộp katamine với giá 4,5 triệu đồng. Tiếp đó, cả nhóm thuê phòng số 4 karaoke trên cùng nhau sử dụng ma túy. Chưa đủ phê, chúng hùn tiền thêm để Tiến mua 7 viên thuốc lắc và 1 hộp ma túy katamine với giá 7,5 triệu đồng. Trong lúc cả nhóm chia nhau sử dụng ma túy thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Thanh Tài
.
.
.