Đang cách ly y tế vẫn "vượt rào" đi mua rượu về nhậu và trộm cắp

Thứ Năm, 23/09/2021, 16:18

Ngày 23/9, Công an xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh điều tra làm rõ đối tượng đang cách ly y tế tập trung, nhưng vẫn vượt tường khu cách ly ra ngoài trộm cắp tài sản. 

Nguyễn Văn Khánh (SN 1993, trú ấp 2, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), là đối tượng vừa ra tù, trở về địa phương, được đưa vào khu cách ly y tế tập trung tại trường mẫu giáo Măng Non, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.  

Khuya 22/9, Khánh vượt tường rào khu cách ly trốn ra ngoài mua rượu, rồi quay lại khu cách ly nhậu cùng Trần Đức Hoài (SN 1980, trú ấp 3, xã Lộc Điền) đang cách ly y tế tại đây. Sau đó, Khánh tiếp tục vượt tường rào trốn ra ngoài đi lang thang ở khu vực chợ Lộc Điền.

Đến rạng sáng 23/9, Khánh lẻn vào nhà anh Nguyễn Chí Hiếu ở ấp 2, xã Lộc Điền, lấy 2 điện thoại di động của con anh Hiếu. Lúc này, nghe tiếng chó sủa, anh Hiếu thức dậy phát hiện nên Khánh trả lại 2 chiếc điện thoại.

Vừa ra tù, đang cách ly y tế tập trung vẫn vượt tường rào đi trộm cắp -0
Đối tượng Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan Công an cùng tang vật.

Khoảng 15 phút sau, Khánh quay lại nhà anh Hiếu, trên tay cầm theo 1 cây gỗ dài, thấy vậy anh Hiếu liền gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Công an xã Lộc Điền đã nhanh chóng có mặt và mời đối tượng Nguyễn Văn Khánh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như trên.

Nguyễn Kiều - Văn Tuyên
.
.
.