Còn nhiều vướng mắc trong đón khách du lịch quốc tế

Chủ Nhật, 06/03/2022, 09:00

Chính phủ cho phép mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022. Nhiều địa phương đã và đang sẵn sàng để đón du khách quốc tế, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng cao mỗi ngày, mới đây Bộ Y tế có những quy định siết chặt đối với du khách quốc tế.

Sẵn sàng đón du khách

Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, ngành du lịch thành phố đã và đang xây dựng, làm mới nhiều chương trình tham quan, đảm bảo an toàn đón khách quốc tế trở lại thành phố. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang chờ quyết định thống nhất từ các bộ, ngành và Chính phủ để có thể đón khách trở lại.

Theo bà Ánh Hoa, thành phố có một tổ công tác liên ngành, gồm Sở Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan cùng khảo sát, xây dựng bộ chính sách hiệu quả, bám sát thực tế.

Thành phố cũng thực hiện nhiều chương trình để đón đầu mở cửa du lịch. Sắp tới sẽ tổ chức Lễ hội Áo dài và mời gọi các đại sứ, lãnh sự, nhân viên ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia, làm đại sứ để quảng bá, lan tỏa văn hóa, du lịch của Việt Nam, TP Hồ Chí Minh ra quốc tế. Ngành du lịch thành phố cũng đã làm việc với báo, đài lớn của quốc tế để đẩy mạnh quảng bá du lịch của thành phố.

Còn nhiều vướng mắc trong đón khách du lịch quốc tế -0
Cần tuyên truyền để du khách thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19 khi tham quan du lịch.

Thành phố cũng tổ chức chương trình “TP Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” từ ngày 15/3 đến 15/9/2022. Trong chương trình, tất cả các doanh nghiệp, dịch vụ sẽ có chương trình quà tặng cộng thêm cho khách du lịch khi sử dụng dịch vụ. Các hãng hàng không và các cơ sở lưu trú có chính sách giá ưu đãi, ổn định cho các doanh nghiệp lữ hành. Các khách sạn, nhà hàng có chính sách phục vụ phù hợp. Các điểm đến có chính sách giá ổn định, ưu đãi…

Hiện nay, địa bàn TP Hồ Chí Minh có 34 khách sạn với hơn 6.800 phòng đáp ứng đủ yêu cầu về thí điểm đón khách du lịch quốc tế; khoảng 60 khách sạn 3-5 sao đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đón khách du lịch quốc tế; 9 điểm du lịch đáp ứng đủ điều kiện, 6 điểm đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để được duyệt đón khách quốc tế. Hiện thành phố có 5 doanh nghiệp được thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo mô hình tour trọn gói là Saigontourist, Vinasun travel, Hải Vân Cát Travel, TSTourist và Blue Sky travel.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Khánh cho biết, trong khi chờ đợi các quy định, chính sách từ Chính phủ thì TP Hồ Chí Minh phải chủ động để chuẩn bị trước, lập các kế hoạch sẵn sàng đón khách.

Theo Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, trường hợp xấu nhất sẵn sàng mở cửa vào ngày 15/3, các địa phương chưa chuẩn bị kịp để đón khách quốc tế theo kế hoạch, thì thành phố vẫn có các phương án khác. Thành phố sẽ chuẩn bị tốt về y tế, nhân sự… để đi đầu trong việc đón khách quốc tế.

Cần nới lỏng một số quy định

Ngày 26/2, Bộ Y tế có phúc đáp về dự thảo "Phương án mở cửa hoạt động du lịch" của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong đó đề nghị Bộ Y tế yêu cầu với khách du lịch từ 12 tuổi trở lên, khi nhập cảnh Việt Nam bắt buộc có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR 72 giờ trước khi nhập cảnh, kèm chứng nhận tiêm đủ liều vaccine COVID -19 (ít nhất 14 ngày, không quá 6 tháng) hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh. Du khách nên ở lại nơi lưu trú trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh, trong đó 24 giờ đầu là bắt buộc. Trường hợp cần thiết di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày. Trường hợp khách ở lại nơi lưu trú 72 giờ thì chỉ xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 3 từ khi nhập cảnh. Kết quả từ phương pháp test nhanh kháng nguyên được công nhận.

Theo ông Lương Hoài Nam, thành viên Hội đồng tư vấn du lịch, với quy định mới của Bộ Y tế thì sẽ không có khách du lịch quốc tế đến nước ta. “Một khi du khách đã bước qua cửa khẩu thì phải đối xử với họ như người trong nước. Ta đối xử với khách nội địa như thế nào thì cũng phải làm tương tự với họ. Cũng tiêm số mũi vaccine như nhau nhưng khách nội địa được đi chơi thoải mái, còn khách ngoại phải cách ly thì không thể được”, ông Lương Hoài Nam nói.

Nhiều người cũng cho rằng, nếu du khách đã có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 thì không nên hạn chế du khách tham quan theo lịch trình của đơn vị lữ hành. Chỉ cần test nhanh và yêu cầu du khách ở tại nơi cư trú một ngày và điều cần thiết hiện nay là tăng cường tuyên truyền để du khách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm quy định 5K.

Còn về chính sách visa, các địa phương và ngành chức năng cần có kiến nghị khôi phục chính sách như trước dịch, nhất là những quốc gia mà Việt Nam có liên kết, hợp tác về du lịch.

Nguyễn Cảnh
.
.
.