Con nghiện rủ bạn đến nhà chị ruột người tình để trộm cắp

Thứ Ba, 13/09/2022, 14:31

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Sơn (25 tuổi, ngụ ấp 10, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và Lê Bá Lâm (21 tuổi, ngụ ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” xảy ra tại ấp Sóc Dày, xã Phước An, huyện Hớn Quản.

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Sơn là đối tượng nghiện ma tuý đã có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi chấp hành án xong, Sơn quen biết và sống chung với bạn gái là T.L (24 tuổi) tại ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan. Qua test nhanh, cả Lâm và Sơn đều dương tính với ma tuý.

Đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản nhà chị ruột bạn gái -0
Đối tượng Phạm Văn Sơn và Lê Bá Lâm tại cơ quan Công an.

Ngày 12/8/2022, Lê Bá Lâm đến nhà T.L chơi thì được Sơn rủ sang nhà chị gái của L tại xã Phước An trộm cắp tài sản, Lâm đồng ý nên điều khiển xe mô tô chở Sơn đến để tìm kiếm tài sản trộm cắp. Khi đến nhà chỉ có cháu Đ.Q.T (12 tuổi) ở nhà một mình nên Sơn đưa tiền cho cháu T nhờ đi mua thuốc lá.

Sau đó, Lâm đứng ngoài cảnh giới cho Sơn vào nhà lục tìm lấy tài sản gồm: 2 chiếc vòng đeo tay, 2 chiếc lắc đeo tay, 1 chiếc nhẫn đeo tay, 2  sợi dây chuyền, trong đó 1 sợi có mặt hình trái tim. Sau khi lấy được số tài sản nêu trên, Sơn nói Lâm chở đến bán lại toàn bộ số vàng nêu trên cho tiệm vàng tại thị xã Bến Cát được 30.500.000đ chia nhau tiêu xài cá nhân.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an xã Phước An đã chuyển tin báo và phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản điều tra, truy xét. Sau khi rà soát các đối tượng nghi vấn, đội CSHS đã triệu tập các đối tượng làm việc.

Trước chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả định giá tài sản xác định tổng trị giá số vàng nêu trên tại thời điểm chiếm đoạt là 35.008.000 đồng.

Nguyễn Cảnh
.
.
.