Bắt giữ hai con nghiện có nhiều tiền án trộm cắp

Chủ Nhật, 11/09/2022, 14:34

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã bắt giữ hai đối tượng nghiện, có nhiều tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phạm Duy Thanh (37 tuổi), ngụ: khu phố phường Phú Đức, thị xã Bình Long và Ngô Doãn Trung (38 tuổi), ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long, về các hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại ấp Phố Lố, xã An Phú, huyện Hớn Quản.

trung-1662881814297.jpg
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Ngô Doãn Trung.

Theo đó, khoảng 9h30 phút ngày 8/9/2022, Ngô Doãn Trung điều khiển xe môtô Sirus, biển số 61B1 – 628.70 chở theo Phạm Duy Thanh đến tiệm tạp hóa của bà N.T.H, ngụ: ấp Phố Lố, xã An Phú, Hớn Quản để mua thuốc lá hút. Trong thời gian chờ mua thuốc lá, lợi dụng sơ hở của chị H, Thanh đã trộm điện thoại Iphone 11 (chị H mua vào tháng 5/2022, giá 12.500.000đ) bỏ vào túi quần rồi lên xe của Trung.

Trên đường đi, Thanh cho Trung biết vừa trộm cắp được điện thoại tại quán và cả 2 đồng ý tìm người bán, sau khi bán được điện thoại với số tiền 1.500.000đ, Thanh và Trung điều khiển xe đến thành phố Đồng Xoài mua ma túy sử dụng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã An Phú phối hợp với Công an phường An Lộc, P. Phú Đức mời các đối tượng Thanh, Trung về Công an xã làm việc. Trước các chứng cứ đã thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua test nhanh, xác định cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy và qua điều tra xác định mỗi đối tượng đều có 3 tiền án trước đó; trong đó Phạm Duy Thanh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Ngô Doãn Trung có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Cảnh
.
.
.