Con lãnh án tử hình, mẹ 18 năm tù vì buôn ma túy

Thứ Sáu, 27/05/2022, 20:58

Ngày 27/5, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Thị Thủy Tiên (SN 1986; ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng bọn can tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ tháng 11/2020, Phan Thị Thủy Tiên sử dụng 3 số điện thoại để tạo tài khoản Zalo rao bán lẻ ma túy cho các con nghiện. Nhằm qua mắt cơ quan chức năng, Tiên dùng từ “cơm” nghĩa là heroin, “nước” là ma túy đá, “nút, đàn ngựa, kẹo” là thuốc lắc.

Sau khi mua sỉ ma túy, Tiên về nhà phân thành từng gói nhỏ rồi bỏ vào túi nylon quấn băng keo ngụy trang và giao cho mẹ ruột là Phan Thị Thu Thủy (SN 1963) mang bán cho con nghiện. Mỗi tháng Tiên trả cho mẹ 12 triệu đồng, bao gồm tiền công và tiền ăn uống.  

Con lãnh án tử hình, mẹ 18 năm tù giam vì cùng nhau buôn bán ma túy -0
4 bị cáo tại phiên tòa. 

Từ tháng 12/2020 đến khi bị bắt (tháng 4/2021), Thủy đã nhận của Tiên 40 triệu đồng, giúp Tiên bán ma túy cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Thái Thanh Du (SN 1999, quê Bình Dương) và Nguyễn Văn Hưng (SN 2001, quê Kiên Giang). 

Tổng cộng số lượng ma túy mà cơ quan điều tra thu được tại nhà của Tiên, Thủy, Hưng và Du là hơn 1,3 kg ma túy các loại. Tổng số tiền mà Tiên thu lợi bất chính là gần 450 triệu đồng.

Tòa đã tuyên phạt Phan Thị Thủy Tiên mức án tử hình, Phan Thị Thu Thủy 18 năm tù giam với cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng 4 năm tù giam, Nguyễn Thái Thanh Du 2 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

P.Tuyền
.
.
.