Vợ chồng cùng nhau ra tòa vì ma túy

Thứ Năm, 26/05/2022, 18:05

Ngày 26/5, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Vũ Trung Kiên (SN 1988) 20 năm tù và vợ là Ngô Dạ Hương (SN 1999) 10 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vợ chồng Kiên - Hương sống thuê và sinh sống tại một căn hộ thuộc chung cư Copac (đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh). Kiên là người sử dụng ma túy.

Đầu tháng 3/2021, Kiên đã mua ma túy của một người đàn ông tên Huy (không rõ lai lịch) sống tại Hà Nội.

Vợ chồng cùng nhau ra tòa vì ma túy -0
Vợ chồng Kiên - Hương tại tòa

Ngày 8/3/2021, cả hai về Cà Mau thăm con trai (SN 2020, gửi bà ngoại chăm). Tại đây, Kiên gọi điện cho Huy đặt mua 500 viên thuốc lắc với giá 45 triệu đồng. Hai bên hẹn giao hàng tại Chung cư Copac, nơi Kiên và vợ thuê trọ, bằng hình thức chuyển phát bưu phẩm. Người nhận tên Ngô Dạ Hương, nhưng số điện thoại nhận hàng là số của Kiên.

Trên đường từ Cà Mau về TP Hồ Chí Minh, Kiên nhận được điện thoại của người giao hàng báo có gói hàng từ Hà Nội gửi vào. Kiên nói với người giao hàng gửi giúp gói hàng tại phòng bảo vệ Block A của Chung cư Copac.

Về đến chung cư, Hương đứng ngoài cạnh thang máy chờ Kiên vào lấy gói ma túy. Kiên vừa bước ra thì bị Công an kiểm tra, phát hiện và thu giữ. Cả hai khai số ma tuý mua để sử dụng.

Hiện Hương được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Khi bị bắt Hương đang mang thai con thứ hai.

Tại phiên tòa vợ chồng Kiên – Hương đã khai nhận hành vi phạm tội. Về đối tượng Huy do Kiên và Hương khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý.

Bùi Thanh
.
.
.