Chủ cửa hàng điện thoại cảnh giác tóm tên trộm Iphone đang đi bẻ khóa

Thứ Sáu, 16/09/2022, 20:49

Đối tượng trộm cắp điện thoại Iphone và đem đi bẻ khóa thì bị bắt, nhờ sự cảnh giác phòng chống tội phạm của người dân. Vụ việc không lớn, nhưng cũng chứng tỏ mô hình "Nhóm Zalo phòng chống tội phạm" trong cộng đồng đã phát huy tác dụng.

Ngày 16/9, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) tiếp nhận tin báo của chị H.T là chủ cửa hàng điện thoại HT tại khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai về việc có 1 khách hàng đến cửa hàng đề nghị mở khóa điện thoại Iphone 11 Promax. Nghi ngờ đối tượng không phải là chủ sở hữu tài sản nên chị T đã nhắn tin vào "Group Zalo phòng chống tội phạm" của Công an thị trấn Tân Khai.

Đưa Iphone trộm cắp đi bẻ khóa thì bị bắt -0
Đối tượng Võ Văn Tài tại cơ quan Công an và tang vật.

Lập tức, Công an thị trấn đã nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường xác minh, mời đối tượng Võ Văn Tài (SN 1981, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) về Công an thị trấn làm việc. Bước đầu đối tượng khai nhận nhặt được điện thoại tại chợ Minh Hưng (huyện Chơn Thành) nên mang đi mở khóa để bán lại. Do điện thoại bị khóa, đối tượng tháo thẻ sim nên không thể sử dụng được.

Công an thị trấn đã đăng tải thông tin truy tìm chủ sở hữu. Sau 5 phút được người dân chia sẻ, chị V.T.M.P ngụ ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đã đến Công an thị trấn Tân Khai trình báo.

Đối diện với chủ sở hữu, đối tượng Tài thừa nhận trong quá trình bán vé số đã lén lút mở cốp xe của chị P lấy trộm điện thoại. Hiện Công an thị trấn Tân Khai đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Minh Hưng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện cơ quan Công an cho biết, công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm được thực hiện tốt; các mô hình zalo phòng chống tội phạm của Công an thị trấn cũng hiệu quả. Thời gian qua, Công an thị trấn thường xuyên thông báo, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đến từng nhóm người dân như nhóm Công an thị trấn; nhất là tuyên truyền đến các chủ nhà nghỉ, nhà trọ; các chủ cửa hàng tạp hóa; các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, doanh nghiệp, công ty và người dân các khu phố trên địa bàn. Từ đó kịp thời trao đổi, tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm của nhân dân.

Nguyễn Cảnh
.
.
.