Chống người thi hành công vụ, Lê Chí Thành kháng án bất thành

Thứ Tư, 13/04/2022, 13:00

Chống người thi hành công vụ, cựu đại úy Công an Lê Chí Thành đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 2 năm tù giam. Cho rằng mức án sơ thẩm quá nặng, Thành kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 13/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và đã không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với bị cáo Lê Chí Thành (SN 1983, cựu Đại úy công an) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lê Chí Thành kháng án bất thành -0
Bị cáo Lê Chí Thành tại tòa sáng 13/4

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị tòa án cùng cấp cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Bản thân bị cáo Thành cũng trình bày lý do mình xin giảm nhẹ, bị cáo đã ăn năn hối cải, là lao động chính, con còn nhỏ, gia đình cách mạng và bản thân bị cáo có thành tích trong công tác nên mong muốn được hưởng mức án khoan hồng hơn mức án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nghiêm trọng, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng quy định pháp luật, do đó không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Lê Chí Thành kháng án bất thành -0
Bị cáo Lê Chí Thành kháng cáo bất thành

Trước đó, ngày 14/1, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bản án sơ thẩm thể hiện trưa 20/3/2021, trên xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Lê Chí Thành không chấp hành hiệu lệnh biển báo giao thông, lái xe hơi sai làn đường.

Không những không xuất trình giấy tờ mà Thành còn tranh cãi kéo dài với Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Công an TP HCM, cản trở cơ quan chức năng đưa xe vi phạm về nơi tạm giữ.

Bị cáo còn quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội và kêu gọi mọi người chia sẻ, ủng hộ.

Ngoài ra, trước đó ngày 12/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Chí Thành về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bùi Thanh
.
.
.