Khởi tố vụ đua xe trên cao tốc và thông tin về vụ bắt Lê Chí Thành

Chủ Nhật, 18/04/2021, 10:33
Sáng 18/4, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Báo chí thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ đua xe trái phép trên cao tốc và việc bắt Lê Chí Thành.


Tham gia họp báo có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Công an TP Thủ Đức, phòng Tham mưu, phòng CSGT.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu tại họp báo.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, vụ đua xe xảy ra trên đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa bàn TP Thủ Đức rạng sáng 19/3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tụ tập tổ chức đua xe trái phép.

Theo clip người dân quay từ trên cao ghi lại, nhiều ô tô phải dừng chờ nhóm này rời đi mới có thể di chuyển. Sau hơn 10 phút so kè tốc độ, các quái xế phóng xe chạy về nhiều hướng khác nhau. Các thanh thiếu niên đã chặn xe trên đường dẫn cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lượt, mỗi lượt có 2-3 xe đua từ 300-500m vừa biểu diễn, vừa so tốc độ, gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng chặn một đoạn đường dẫn lên cao tốc để đua xe được người dân quay lại. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép nên khởi tố vụ án để điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm tụ tập gây rối trên cao tốc chủ yếu là thiếu niên, trong đó có người dưới 16 tuổi.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin vụ đua xe.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, xử lý các đối tượng tụ tập đua xe trái phép.

Ngoài cung cấp thông tin về vụ đua xe trái phép trên co tốc, Công an TP Hồ Chí Minh còn thông tin về vụ bắt Lê Chí Thành.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (SN 1983, thường trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức cho biết, trước đó Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Lê Chí Thành đã tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng Lê Chí Thành.

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp để nắm, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đua xe trái phép trên địa bàn. Đặc biệt là phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu... để có biện pháp ngăn chặn đua xe trái phép.

N.Cảnh - Minh Đức
.
.
.