“Cát tặc” băm nát dòng suối

Thứ Ba, 08/03/2022, 08:30

Quan sát hiện trường từ góc nhìn Flycam, khu vực xảy ra tình trạng khai thác cát trái pháp luật trên suối Đạ KNàng, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nham nhở những hố sâu.

Suối Đạ KNàng chảy qua địa phận thôn Rhang Trụ, nơi cách trụ sở UBND xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà khoảng 10km đã không còn hình hài rõ ràng của một con suối. Hơn chục năm qua, nơi đây trở thành vùng “cát cứ” của những đối tượng chuyên khai thác cát trái pháp luật.

Đất đai hai bên bờ suối bị đào bới nham nhở, dòng chảy liên tục bị nắm để phục vụ việc hút cát. Nước suối chảy qua khu vực này quanh năm đục ngầu, đặc quánh bùn đất, rất khó có thể sử dụng, ngay cả việc tưới tiêu trong nông nghiệp. Theo người dân trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp do hoạt động khai thác cát lậu ở thôn Rhang Trụ, xã Phúc Thọ, tình trạng khai thác cát trái pháp luật đã xảy ra khoảng 20 năm qua với mức độ ngày càng quy mô, rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Đã nhiều lần người dân phản ánh, kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền nhưng sự việc không được giải quyết dứt điểm.

Chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, việc khai thác cát lậu nơi đây lại tái diễn. “Mỗi lần có đoàn kiểm tra xuống thì họ đã biết trước, tạm dừng hoạt động, đưa xe cộ, máy móc ra khỏi khu vực khai thác rồi!..”, một người dân địa phương cho biết. Thậm chí, theo người đàn ông này, đã có trường hợp người dân phản ánh, khiếu nại hoạt động khai thác cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống, nguồn nước tưới nông nghiệp của nhiều hộ dân kề đó với cơ quan chức năng liền bị các đối tượng “có máu mặt” kéo tới nhà uy hiếp, đe dọa.

“Cát tặc” băm nát dòng suối -0
Hiện trường khai thác cát lậu ở suối Đạ KNàng, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Từ trên cao nhìn xuống, suối Đạ KNàng không còn giữ được hình hài tự nhiên. Dòng chảy liên tục bị nắn, thay đổi theo ý đồ của các đối tượng. Hai bên bờ suối nham nhở những hố sâu do hoạt động khai thác cát gây ra. Các loại máy hút cát, máy múc hoạt động hết công suất. Cùng với những hố sâu được đào khoét vào lòng đất là các núi cát được tạo thành, chỉ chờ xe vào chở đi bán.

Hành vi khai thác cát lậu nơi đây xảy ra ngang nhiên, công khai, kéo dài hơn 10 năm qua nhưng không được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện cùng UBND xã Phúc Thọ tổ chức 15 đợt tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thôn RHang Trụ. Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện và tham mưu UBND huyện Lâm Hà xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp khai thác cát không phép, tổng số tiền 112 triệu đồng. Ngoài ra, tịch thu 4 máy múc, 27 máy nổ, 10 đầu hút, 5 bè sắt, 52,6m3 cát.

Ông Nguyễn Tài Phương, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà, khu vực thôn Rhang Trụ, xã Phúc Thọ không có đơn vị nào được cơ quan chức năng cấp phép khai thác cát, mọi hành vi khai thác cát nơi đây đều là khai thác lậu. Cũng theo ông Phương, UBND huyện Lâm Hà rất kiên quyết trong xử lý các hành vi vi phạm liên quan tới khai thác khoáng sản trái pháp luật, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra ngay khu vực thôn Rhang Trụ, xã Phúc Thọ để xử lý theo quy định.

Khắc Lịch
.
.
.