Cảnh sát 141 chặn bắt “trẻ trâu” gây náo loạn đường phố đêm cuối tuần

Thứ Hai, 13/03/2023, 10:20

Quá trình tuần tra, lực lượng hóa trang Cảnh sát 141 phát hiện nhiều đối tượng càn quấy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách gây náo loạn đường phố nên nhanh chóng tổ chức vây bắt, ngăn chặn.

Tối 12 rạng sáng 13/3, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra hóa trang theo kế hoạch tại nhiều địa bàn như quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng kết hợp với các tổ cắm chốt công khai khắp Thủ đô nhằm nhanh chóng phát hiện, xử lý đối tượng càn quấy và ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự trên đường phố.

Khoảng gần 22h đêm, tổ công tác hóa trang Y9/141 khi tuần tra đến khu vực đường Võ Chí Công (hướng đi Bưởi) thì phát hiện một 1 nhóm khoảng 10 xe máy do các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển không đội mũ bảo hiểm, liên tục nẹt pô, lạng lách trên đường.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm của nhóm thanh niên trên, tổ công tác tổ chức đeo bám ghi hình làm bằng chứng sau đó tiến hành vây bắt tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì chặn dừng được 4 phương tiện cùng một số đối tượng.

Chỉ vài phút trước, nhóm thanh thiếu niên trên vẫn còn “oai hùng” thể hiện mình bằng hành động chạy xe máy lạng lách trên đường thì khi đối diện với lực lượng Cảnh sát 141 đều tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu thừa nhận tất cả hành vi vi phạm.

Qua đấu tranh, xác định danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Tiến T. (SN 2004; trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Văn H. (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội); Nguyễn Việt B. (SN 2006; trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội); Hoàng Việt A. (SN 2004; trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Phùng Gia B. (SN 2004; trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Sau khi giải thích rõ với các đối tượng về vi phạm, tổ công tác đã bàn giao người liên quan cùng phương tiện về Công an phường sở tại để xử lý theo quy định.

B.Châu - Q.Trường
.
.
.