Buộc kẻ “khủng bố” đòi nợ lau chùi hết vết sơn đã tạt

Thứ Tư, 24/05/2023, 20:39

Được thuê với giá 500 triệu để đòi số tiền nợ 1,2 tỷ, H đã “khủng bố” tinh thần con nợ bằng việc nhắn tin, gọi điện đe dọa và tạt sơn vào nhà. Công an TP Thủ Đức điều tra bắt được H, buộc H phải lau chùi toàn bộ phần sơn mình đã tạt…

Ngày 24/5, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã xác minh làm rõ hành vi sử dụng sơn đỏ tạt vào nhà dân để “khủng bố” tinh thần nhằm mục đích đòi nợ thuê của T.T.V.H (SN 1994, ngụ quận 3).

Cũng trong ngày này, Công an TP Thủ Đức đã đưa H đến căn nhà của bà T.K.L (SN 1963, ngụ đường Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú) để buộc lau chùi sạch sẻ toàn bộ phần sơn đỏ mà H đã tạt vào nhà nạn nhân.

Tạt sơn “khủng bố” đòi nợ, bị Công an bắt lau chùi hết vết sơn đã tạt -0
H lau chùi vết sơn mà mình đã tạt vào nhà bà L.

Theo thông tin ban đầu, G.T.D.T (SN 1988, ngụ quận 7) và Đ.V.N (SN 1986, con gái bà L) có thời gian làm chung tại một ngân hàng. Do quen biết nên T có cho N mượn 1,2 tỷ đồng để làm ăn. Tuy nhiên thời điểm này dịch bùng phát, làm ăn thua lỗ, N không trả được nợ nên nhờ vả mẹ mình là bà L trả giúp rồi bỏ trốn.

Bà L 2 lần trả nợ dùm con gái tuy nhiên đến lần thứ 3, bà L đã không còn  đủ khả năng chi trả hết gốc và lãi. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mà N nợ T vẫn là 1,2 tỷ đồng.

Tạt sơn “khủng bố” đòi nợ, bị Công an bắt lau chùi hết vết sơn đã tạt -0
Công an TP Thủ Đức tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau nhiều lần đòi nợ không được, T thuê H với giá 500 triệu đồng để đòi nợ giúp mình. Sau khi nhận lời, H liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa bà L. Tối 23/5, H chạy xe máy đến tạt sơn vào nhà bà L rồi quay phim lại gởi cho T. Nhận được hình ảnh, T nhắn tin cho H “Sao tạt ít vậy? Tạt nhiều lên!”.

Phát hiện nhà mình bị tạt sơn, bà L đã đến Công an phường Hiệp Phú trình báo. Công an phường tổ chức mật phục và bắt được H khi H quay lại với ý định tiếp tục tạt sơn lần nữa.

Công an phường Hiệp Phú đã đưa H xuống hiện trường bắt H phải lau chùi vết sơn, trả lại trạng thái ban đầu cho nhà bà L.

Công an TP Thủ Đức tạm giữ H đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Anh Thư
.
.
.