Biến tầng 5 căn nhà thành “động bay lắc”

Thứ Bảy, 23/09/2023, 16:35

Điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý là đối tượng có 3 tiền án. Bằng việc biến phòng riêng thành tụ điểm bay, lắc, kẻ cầm đầu có thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 23/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Vũ Đạo (SN 1969, HKTT tại phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) là đối tượng giang hồ “cộm cán” tại địa phương. Sau khi ra trại, Đạo vẫn “ngựa quen đường cũ”, nghi vấn có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý.

Từ công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã nắm bắt được những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động của Đạo. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bí mật nắm bắt hoạt động của Đạo.

Triệt phá đường dây mua bán khoảng 5kg ma tuý các loại, trị giá khoảng 2 tỷ đồng -0
Đối tượng Vũ Đạo và tang vật vụ án. 

Quá trình theo dõi xác định, Đạo sau khi về địa phương thì ly hôn vợ nhưng cả hai vẫn sống chung với nhau trong một căn nhà. Để thoả mãn cơn nghiện, Đạo cải tạo, biến căn phòng tại tầng 5 trở thành điểm “bay, lắc”. Sau đó, lợi dụng vị thế đắc địa của căn nhà, Đạo lén lút mua bán và sử dụng trái phép chất ma tuý.

“Tại nhà riêng, Đạo cho lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 ở con đường dẫn vào nhà và các vị trí quanh căn nhà. Sau đó, qua màn hình đặt tại khu vực tầng 5 của căn nhà, đối tượng có thể quan sát được xung quanh, trường hợp phát hiện nghi vấn sẽ lập tức tẩu tán tang vật”- nói về những khó khăn trong quá trình phá án, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết.

Để nắm bắt hoạt động của đối tượng, các trinh sát phải mất một thời gian dài với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo bí mật, tránh để đối tượng “đứt dây, động rừng”. Trong quá trình này, tổ công tác phát hiện Đạo có quan hệ mật thiết với Nguyễn Hồng Việt (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án.

Quá trình theo dõi, khoảng 18h30 ngày 10/4, tổ công tác của Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Việt về hành vi mua bán trái trái phép chất ma tuý. Vật chứng cơ quan Công an thu giữ gồm 50,030g ketamine, 3 điện thoại di động cùng 230 nghìn đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Đạo về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại nhà của đối tượng và tại nhà mẹ vợ gồm một lượng lớn ma tuý tổng hợp và heroin.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Đạo và Nguyễn Hồng Việt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Qua mạng xã hội, Đạo quen biết người người đàn người Lào, không rõ tên, tuổi địa chỉ. Sau đó, cả hai đặt vấn đề mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam kiếm lời. Theo đúng thoả thuận, ngày 5/3, qua xe khách, đối tượng người Lào đã gửi cho Đạo một va ly, bên trong chứa nhiều loại ma tuý gồm heroin, đá, ketamine, hồng phiến, thuốc lá và 2 cân điện tử có tổng giá trị 2 tỷ đồng để Đạo bán. Cả hai thoả thuận, khi nào Đạo bán xong sẽ liên lạc để trả tiền cho đối tượng người Lào.

Sau khi nhận được ma tuý, Đạo mang bán lẻ một phần, phần còn lại gồm 3 bánh heroin, 2 túi ma tuý đá, Đạo để trong vali và bí mật mang cất giấu ở trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ tầng 2.

Theo lời khai của Đạo, hắn bán 1 viên thuốc lắc với giá 200 nghìn đồng/1 viên; hồng phiến với giá 30 nghìn đồng/1viên, 1 gam ketamine với giá 1 triệu đồng và một gam ma túy “đá” với giá 500 nghìn đồng, riêng heroin thìchưa bán được cho ai.

Tính đến ngày bị bắt, Đạo đã bán lẻ ma tuý cho nhiều người, nhiều lần nhưng không nhớ rõ bán cho ai vì đều là bạn bè xã hội nên không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ. Chiều 10/4, có người bạn quen qua mạng xã hội hỏi Đạo mua nửa lạng ketamine với giá 30 triệu đồng. Khi đó, Đạo và Việt đã gặp nhau ở tại một nhà nghỉ ở Ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi Việt về nhà Đạo ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai lấy ma tuý “ke” giấu trong giày ở kệ để giày, dép dưới tầng 1 đi giao cho khách.

Khi lấy được ma tuý, Việt mang đi đến khu vực ngã ba phố Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thì bị bắt quả tang.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 980,420g heroin; 698,68g ketamine; 3.345,22g methamphetamine; 2,940g MDMA. Đối tượng Nguyễn Hồng Việt phải chịu trách nhiệm mua bán 50,030g ketamine.

Xuân Mai - Diệu Linh
.
.
.