Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp bệnh án ung thư tại phiên toà phúc thẩm

Thứ Hai, 11/07/2022, 15:11

Bị cáo Nguyễn Đức Chung gửi đến HĐXX phúc thẩm hồ sơ bệnh án, trong đó có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec; Phòng khám đa khoa quốc tế Vietsing; Bệnh viện K…Các hồ sơ bệnh án đều có nội dung chẩn đoán bị cáo Nguyễn Đức Chung bị ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi. 

Sáng 11/7, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu, để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Trước đó, ngày 31/12/2021, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài vụ án trên, bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng đã bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên phạt tổng mức án 10 năm tù trong hai vụ án: vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và vụ chỉ đạo mua hóa chất Redoxy 3C trái quy định.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm. Hai đồng phạm của bị cáo Nguyễn Đức Chung là bị cáo Nguyễn Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và bị cáo Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cũng có đơn kháng cáo đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp bệnh án ung thư tại phiên toà phúc thẩm -0
Bị cáo Nguyễn Đức Chung và đồng phạm tại phiên toà phúc thẩm.

4 bị án còn lại liên quan đến vụ án này chấp nhận bản án sơ thẩm, không kháng cáo nên cơ quan chức năng không trích xuất đến tham gia tố tụng tại phiên toà này.

Trong phần thủ tục, HĐXX phúc thẩm cho biết, phiên tòa vắng mặt một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, giám định viên. Tuy nhiên, họ đã có lời khai trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. Ngoài ra, một số người khác được triệu tập đến phiên toà có đơn xin vắng mặt. HĐXX khẳng định, việc vắng mặt của những thành phần trên không làm ảnh hưởng đến phiên toà phúc thẩm.

Trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã gửi đơn giải trình gửi TAND cấp cao tại Hà Nội. Trong đơn viết tay dài 58 trang, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng, mình không phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” như bản án sơ thẩm đã xác định.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp bệnh án ung thư tại phiên toà phúc thẩm -0
Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên toà phúc thẩm.

Thông qua luật sư bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng gửi đến TAND cấp cao tại Hà Nội hồ sơ bệnh án, trong đó có hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec; Phòng khám đa khoa quốc tế Vietsing; Bệnh viện K…Các hồ sơ bệnh án đều có nội dung chẩn đoán bị cáo Nguyễn Đức Chung bị ung thư trực tràng, theo dõi di căn phổi. 

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, huân chương trong suốt quá trình công tác. Bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng nộp các đơn xác nhận việc làm thiện nguyện cùng đơn của nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức, xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung đề nghị HĐX phúc thẩm xem xét các thành tích cho mình và các giải trình trên.

Theo kế hoạch, phiên toà phúc thẩm diễn ra trong ba ngày (từ 11/7 đến 13/7). 
Nguyễn Hưng
.
.
.