Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây ma túy lớn ở Đà Lạt

Thứ Sáu, 12/08/2022, 13:45

Thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 12/8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan đến đường dây tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng, nâng tổng số đối tượng liên quan bị bắt giữ lên 5 bị can.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây ma túy lớn ở Đà Lạt -0
Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Các đối tượng mới bị bắt giữ gồm Huỳnh Thế Phong (SN 1994, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), Hoàng Vi Xuân (SN 1997, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, bạn gái của Phong) và Đinh Đức Huy (SN 1998, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Tang vật Công an thu giữ tại phòng trọ của Huỳnh Thế Phong và Hoàng Vi Xuân trên đường An Dương Vương, TP Đà Lạt là 200 viên nén và 21 gói nilon lớn nhỏ có chứa tinh thể nghi là ma túy. Ngoài ra, còn có 1 bình kim loại chứa khí cười NO, 45 hộp Vape (thuốc lá điện tử) nhiều loại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả tang vật trên đều bị cơ quan Công an thu giữ.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây ma túy lớn ở Đà Lạt -0
Chất ma túy Công an vừa thu giữ thêm.

Cả Huỳnh Thế Phong và Hoàng Vi Xuân đều nghiện ma túy. Bước đầu, Phong khai nhận toàn bộ số viên nén và tinh thể màu trắng do Công an thu giữ đều là ma túy ketamine, được đối tượng mua về để sử dụng và bán cho các con nghiện.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an cũng đã xác định Đinh Đức Huy (SN 1999, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) là người thường xuyên giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng trên. Biết không thể thoát tội, Đinh Đức Huy đã tới cơ quan Công an đầu thú, giao nộp khoảng 6g ketamin và một số viên thuốc lắc.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây ma túy lớn ở Đà Lạt -0
Chất ma túy thu giữ từ khám xét chỗ ở của Nguyễn Minh Hậu và Nguyễn Phạm Anh Khoa.

Trước đó, Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ Nguyễn Minh Hậu (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Phạm Anh Khoa (SN 1995, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp phòng trọ của hai đối tượng trên đường La Sơn Phu Tử và Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt, lực lượng chức năng phát hiện 299 viên ma túy tổng hợp và gần 300g ketamin, 134 viên thuốc lắc, 3 túi nilon đựng chất ketamine cùng với đó là 1 cân điện tử, 1 thìa kim loại dùng để chia nhỏ chất ma túy. 

Khắc Lịch
.
.
.