Nhiều thủ đoạn bán lẻ ma túy tinh vi của con nghiện

Thứ Sáu, 12/08/2022, 07:25

Trong thời gian qua Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã điều tra, phát hiện nhiều đối tượng bán lẻ ma túy sử dụng những thủ đoạn tinh vi, ít ai ngờ đến để qua mắt cơ quan chức năng.

Khoảng 20h40 ngày 19/7, anh M.Đ.K (SN 1982, ngụ quận 1, hành nghề xe ôm công nghệ) đến trước số 370 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1 nhận đơn giao 2 bịch bánh mì nhập khẩu từ người thanh niên tên Bùi Quang Tuấn (SN 1990, ngụ Tân Phú). Sau khi nhận 2 bịch bánh mì đi giao anh K sinh nghi nên báo vụ việc cho Công an.

Nhiều thủ đoạn bán lẻ ma túy tinh vi của con nghiện -0
Ảnh minh họa.

Tuấn cùng 2 bịch bánh mì được đưa về trụ sở Công an phường làm rõ. Kiểm tra 2 bịch bánh mì, Công an phường phát hiện bên trong ổ bánh mì có 1 vật được cuộn bên ngoài bằng băng keo màu vàng. Bên trong gói này có các viên nén cùng chất bột màu trắng. Qua giám định đây là thuốc lắc và cocain.

Tuấn và tang vật được bàn giao cho Công an quận 1. Tại đây, Tuấn khai nghiện ma túy từ năm 2019. Tháng 7/2022, Tuấn đi uống cà phê cùng nhóm bạn ngoài xã hội tại một quán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong nhóm có một người phụ nữ tên Han có mang theo một gói ma túy, Tuấn lấy trộm đem về sử dụng. Vì không muốn sử dụng loại ma túy này nữa nên Tuấn đã tìm cách trả lại cho Han bằng cách cất giấu trong ổ bánh mì và nhờ người giao hàng mang đi. Tuy nhiên do anh K có tinh thần cảnh giác tội phạm cao nên việc làm của Tuấn bị bại lộ.

Tinh vi hơn Tuấn, L.V.T (ngụ quận 7), đối tượng chuyên bán lẻ ma túy cho con nghiện trên địa bàn quận 1 thường cất giấu ma túy trong các hộp đựng tinh dầu sau đó cố định ma túy bằng các cục pin con ó. Mỗi hộp ma túy trên T đều đánh dấu các ký hiệu để biết loại ma túy, số lượng, sau đó đặt xe ôm công nghệ đi giao hàng. Các đơn hàng này T đều ghi là giao tinh dầu để tránh người giao hàng nghi ngờ. Thời điểm bắt T, Công an quận 1 còn khám phá thêm nguồn cung cấp ma túy cho T là một đối tượng nữ còn khá trẻ tên V.N.K (ngụ quận 7). Khám xét nhà K, Công an quận 1 thu giữ 600 viên thuốc lắc, nhiều hộp giấy hiệu pin Con Ó.

Võ Văn Núi (SN 1953, ngụ ở hẻm 104, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) từng phải ngồi tù 7 năm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Ra tù Núi âm thầm móc nối với các con nghiện để bán lẻ ma túy. Thời gian gần đây khu vực nhà Núi thường xuất hiện nhiều thanh niên lạ tìm đến sau đó bỏ đi chớp nhoáng nên Công an phường đã cử tổ công tác theo dõi. Khuya 15/7, khi Núi vừa đưa tờ tiền mệnh giá 20 ngàn đồng cho một đối tượng, tổ công tác đã ập vào kiểm tra. Bên trong tờ tiền trên là 2 đoạn ống nhựa chứa ma túy.

Theo một cán bộ Công an quận 1, các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp ở khu vực trung tâm thành phố. Để đối phó với cơ quan chức năng, các con nghiện đã nghiên cứu, tìm ra các thủ đoạn cất giấu, vận chuyển ma túy tinh vi. Tuy nhiên với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, không để tội phạm ma túy hoành hành kéo theo các loại tội phạm khác, Công an quận 1 liên tục theo dõi, khám phá các cách vận chuyển, buôn bán ma túy mới, nhất là thủ đoạn của các đối tượng bán lẻ ma túy để ngăn chặn kịp thời, đem lại bình yên cho người dân.

M.Đức
.
.
.