Bắt thanh niên đeo khẩu trang, xông vào cướp tiền cửa hàng Viettel

Thứ Tư, 15/09/2021, 13:27

Thấy đối tượng cầm dao, nhân viên cửa hàng Viettel hoảng sợ không dám phản ứng lại. Sau khi đối tượng "hốt"  tiền xong, bỏ chạy ra đường, nhân viên cửa hàng và người bảo vệ đuổi theo, tri hô.

Ngày 15/9, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hoàng (SN 1990, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/9, tổ tuần tra Công an TP Tam Kỳ triển khai tuần tra trên đường Nguyễn Thái Học, phường An Mỹ thì nghe thấy nhiều người dân vừa đuổi theo một đối tượng, vừa hô hoán “cướp, cướp” nên phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng. Đối tượng khai là Lê Ngọc Hoàng, vừa thực hiện vụ cướp tài sản tại cửa hàng Viettel trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ.

Đeo khẩu trang, xông vào cướp tiền cửa hàng Viettel -0
Cửa hàng Viettel, nơi xảy ra vụ cướp.

Bước đầu xác định, khoảng 17h ngày 14/9, Hoàng đeo khẩu trang, mang theo một con dao nhọn, điều khiển xe máy BKS 92N4-2999 đi từ nhà đến khu vực phía cửa sau Siêu thị CoopMart Tam Kỳ rồi để xe tại đây. Sau đó, Hoàng đi bộ đến cửa hàng Viettel để cướp tài sản. Khi đến gần, Hoàng thấy trong cửa hàng này đang có nhiều người giao dịch, mua bán nên Hoàng ngồi đối diện cửa hàng quan sát.

Đến 19h cùng ngày, thấy cửa hàng chỉ còn 3 nhân viên và 1 bảo vệ đứng ngoài cửa, Hoàng đi bộ vào cửa chính, đi đến quầy thu ngân rồi bất ngờ dí dao trước mặt nhân viên Trịnh Văn Trọng.

Thấy Hoàng cầm dao, anh Trọng hoảng sợ không dám phản ứng lại. Hoàng dùng tay trái kéo ngăn để tiền hốt một nắm tiền rồi bỏ chạy ra đường. Nhân viên cửa hàng và người bảo vệ ngay sau đó đã đuổi theo, tri hô “cướp, cướp”.

Tiếp đó, người dân địa phương cùng tổ tuần tra Công an TP Tam Kỳ truy đuổi và khống chế, bắt được Hoàng. Tang vật tạm giữ gồm hơn 95 triệu đồng là số tiền Hoàng cướp được, 1 dao nhọn cùng một số tang vật khác liên quan.

Ngọc Thi
.
.
.