Vừa ra tù tiếp tục đi cướp giật để có tiền chơi ma túy

Thứ Hai, 30/08/2021, 11:29

Phát hiện 2 nữ sinh chở nhau vừa đi xe đạp điện vừa nghe điện thoại di động, Tường điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay nữ sinh rồi tẩu thoát, khiến 2 nữ sinh loạng choạng ngã ra đường.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt, tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Tường (SN 1983), HKTT Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Vừa ra tù tiếp tục cướp giật điện thoại để có tiền chơi ma túy -0
Đối tượng Đỗ Văn Tường

Trước đó, ngày 25/8, chị Lê Thị P ( SN 2000), HKTT tại Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, là sinh viên một trường Đại học ở Hà Nội đến Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo về việc bị đối tượng cướp giật 1 chiếc điện thoại di động Iphone XSMax khi đang trên đường đến trường, đoạn đường thuộc phố Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm.

Tiến hành xác minh, rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Phúc Diễn đã xác định được thủ phạm gây án chính là đối tượng Đỗ Văn Tường.

Vừa ra tù tiếp tục cướp giật điện thoại để có tiền chơi ma túy -0
Đối tượng Tường thực nghiệm hiện trường vụ án 

Đối tượng Tường khai nhận, khoảng 21h45 tối 19/8, khi điều khiển xe máy đi từ khu vực phố Minh Khai đến trường Đại học Tài nguyên môi trường ( phường Phú Diễn) phát hiện 2 nữ sinh chở nhau bằng xe đạp điện, trong đó cô gái điều khiển xe vừa đi vừa nghe điện thoại.

Thấy thời cơ thuận lợi, Tường điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật chiếc điện thoại trên tay nữ sinh rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, sau khi cướp được chiếc điện thoại, do TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách, các cửa hàng không thiết yếu chưa được phép hoạt động nên Tường vẫn đang cất giữ, chờ cơ hội để mang đi bán.

Quá trình điều tra, Tường còn khai nhận, trước đó  đã cướp giật chiếc Iphone 8 Plus màu vàng tại cổng chợ Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Qua điều tra cho thấy, Tường từng có 3 tiền án, 2 tiền sự trong đó có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Vừa ra tù chưa được bao lâu, không có công ăn việc làm ổn định lại nghiện ma túy, Tường tiếp tục nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền "chơi" ma túy.

P. Tâm
.
.
.