Bắt tạm giam 2 "lâm tặc" đốn hạ hơn 5ha rừng Hòn Đót

Thứ Ba, 28/09/2021, 09:11

Liên quan vụ phá rừng Hòn Đót ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) do PV Báo CAND phát hiện, cung cấp thông tin cho Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, 2 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam. 

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Phan Minh Duy – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sáng nay (28/9), đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “Hủy hoại rừng” đối với Trần Quốc An (SN 1979) và Trần Văn Kin (SN 1974), cùng trú ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa.

Phú Yên : Bắt tạm giam hai đối tượng đốn hạ hơn 5ha rừng Hòn Đót do PV Báo CAND phát hiện -0
Phú Yên : Bắt tạm giam hai đối tượng đốn hạ hơn 5ha rừng Hòn Đót do PV Báo CAND phát hiện -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam hai bị can Trần Quốc An và Trần Văn Kin.

Trước đó vào cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9/2021, Báo CAND đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lâm tặc ngang nhiên tàn phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương tại Suối Dĩ, Dốc Cốc, Cheo Reo trong Tiểu khu 162 ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội và rừng Hội trường Mùa Xuân trong Tiểu khu V3.4, Tiểu khu 173 ở thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Ngoài việc đốn hạ những cây gỗ to để cưa xẻ lấy gỗ, lâm tặc còn “cạo trọc” nhiều vạt rừng để lấy đất trồng keo.

Trong lúc đang tác nghiệp tại xã Sơn Long, PV Báo CAND nắm được nguồn tin một vụ phá rừng trên diện rộng đang xảy ra ở Hòn Đót, xã Sơn Định và đã điện báo cho ông Nay Y BLung – Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa.

Sáng ngày 10/9, ông Nay Y Blung bất ngờ triệu tập và trực tiếp chỉ huy một tổ công tác đến xã Sơn Định để kiểm tra vụ việc, trong đó có hơn một giờ đi bộ xuyên rừng, vượt qua nhiều dốc cao với những triền núi chênh vênh và những chặng đường lầy lội. Phát hiện tổ kiểm tra, nhóm đối tượng đang đốn hạ, phát dọn trắng những cây rừng tự nhiên trên những triền núi, đã tháo chạy.

Phú Yên : Bắt tạm giam hai đối tượng đốn hạ hơn 5ha rừng Hòn Đót do PV Báo CAND phát hiện -0
Phú Yên : Bắt tạm giam hai đối tượng đốn hạ hơn 5ha rừng Hòn Đót do PV Báo CAND phát hiện -0
Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên trên đường đến Hòn Đót để khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

Chứng kiến hiện trạng vụ phá rừng với tính chất phức tạp và nghiêm trọng như thông tin PV Báo CAND cung cấp, ngay sau khi trở về từ hiện trường, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa đã triệu tập cuộc họp khẩn trong buổi trưa cùng ngày tại UBND xã Sơn Định để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Trong văn bản phát đi cuối buổi chiều cùng ngày, Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa yêu cầu Đảng ủy Công an huyện Sơn Hòa chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại Hòn Đót, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tổng diện tích rừng Hòn Đót bị tàn phá hơn 8,7 ha tại khoảnh 6, Tiểu khu 170 ở thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định.

Bước đầu, Trần Văn An khai nhận đã thuê Trần Văn Kin huy động nhân lực sử dụng máy cưa cầm tay đốn hạ hơn 5 ha rừng tự nhiên rồi đốt dọn để lấy đất trồng keo.

Phú Yên: Bắt tạm giam 2
Phú Yên: Bắt tạm giam 2
Ông Nay Y Bung - Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa trực tiếp kiểm tả vụ phá rừng Hòn Đót sau khi nhận được thông tin do PV Báo CAND cung cấp.
Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 15/9 Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng”. 5 ngày sau đó, vụ án đã được chuyển giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Ba ngày trước khi khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Quốc An, Trần Văn Kin trong sáng nay (28/9), như Báo CAND đã thông tin ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Phạm Văn Anh (SN 1980), Phạm Văn Thành (SN 1987, cùng trú ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa) về tội “Hủy hoại rừng” tại khoảnh 6, khoảnh 8, Tiểu khu 162 ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Bước đầu, 2 anh em Thành và Anh khai nhận đã thuê một số người sử dụng máy cưa cầm tay đốn hạ cây to để lấy gỗ trước khi “cạo trọc” nhiều vạt rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy Thành đã hủy hoại 1,2 ha rừng; Anh đã hủy hoại gần 0,8 ha rừng tự nhiên.

Khám xét nơi ở của Thành và Anh, Cơ quan điều tra đã thu giữ 188 khúc gỗ rừng với nhiều kích cỡ khác nhau.

Hữu Toàn
.
.
.